Đời sống

Phối hợp trên bờ, dưới sông giải cứu nam thanh niên định nhảy cầu tự tử

26/03/2024, 17:27

Một thuyền hoạt động phía dưới cầu, chở 3 cán bộ, chiến sĩ mang theo dây, thường trực dưới gầm cầu và lực lượng trên bờ đã phối hợp giải cứu an toàn nam thanh niên có ý định nhảy cầu Bính tự tử.

Vào hồi 21h50 ngày 25/3, nhận được tin báo của nhân dân về trường hợp một nam thanh niên đang có ý định nhảy cầu Bính tự tử, Công an huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng chỉ đạo Công an xã Hoa Động xác minh thông tin và điều động 1 xe chữa cháy cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. 

Phối hợp trên bờ, dưới sông giải cứu nam thanh niên định nhảy cầu tự tử- Ảnh 1.

Nam thanh niên ngồi ngoài lan can cầu với tinh thần không ổn định.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 nam thanh niên ngồi phía bên ngoài lan can cầu, mặt hướng xuống sông, tinh thần không ổn định, liên tục nói lảm nhảm, tay ôm đầu…

Thượng úy Nguyễn Thanh Tuấn, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an huyện Thuỷ Nguyên có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ huy cứu nạn, cứu hộ, tiếp cận nam thanh niên để trấn an, động viên tinh thần.

Tuy nhiên, do lan can cầu nhỏ hẹp, khó khăn khi tiếp cận nạn nhân, thượng úy Tuấn đã báo cáo thượng tá Phạm Song Sơn, Phó trưởng Công an huyện, đề nghị Trung tâm chỉ huy 114, xin chi viện Đội Chữa cháy Đội 5, Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hải Phòng.

Đồng thời, chỉ đạo Công an xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên vận động phối hợp 1 thuyền đang hoạt động phía dưới cầu, chở 3 cán bộ, chiến sĩ mang theo dây, thường trực dưới gầm cầu, sẵn sàng cứu vớt trong trường hợp nam thanh niên nhảy xuống. 

Trên cầu, lực lượng cứu hộ cũng triển khai các phương án sẵn sàng tiếp cận và vận động, thuyết phục nam thanh niên.

Phối hợp trên bờ, dưới sông giải cứu nam thanh niên định nhảy cầu tự tử- Ảnh 2.

Nam thanh niên được lực lượng chức năng giải cứu thành công, đưa về trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên.

Trong thời gian thuyết phục, thượng tá Sơn liên tục thông tin, báo cáo diễn biến tình hình đến Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng Phạm Viết Dũng, Trưởng công an huyện Vũ Văn Thưởng và Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên để xin ý kiến chỉ đạo.

Đến 23h15 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công nạn nhân, đưa vào khu vực an toàn.

Qua thông tin ban đầu, nam thanh niên cho biết, nguyên nhân là do gặp chuyện không vui về gia đình, dẫn đến tâm lý không ổn định, và có ý định tự tử để giải thoát.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.