Đường sắt

Phong trào “Đường tàu - Đường hoa” kết nối “Sắc xanh một dải xứ Trầm”

26/01/2024, 17:55

Phong trào “Đường tàu - Đường hoa” đã góp phần tạo diện mạo “Đô thị xanh - Giao thông xanh - Lối sống xanh” nhằm mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành một trong những địa phương đi đầu trong bảo vệ môi trường.

Ngày 26/1, tại ga Nha Trang, Chi nhánh Khai thác đường sắt Phú Khánh và các đơn vị đường sắt thuộc Khu ga Nha Trang tổ chức lễ phát động phong trào "Đường tàu - Đường hoa" và hưởng ứng công trình thanh niên "Sắc xanh một dải xứ Trầm" của tỉnh Khánh Hòa.

Tại lễ phát động, ông Lê Quang Vinh, Giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Phú Khánh cho biết, phong trào "Đường tàu - Đường hoa" của ngành là hoạt động nhằm hưởng ứng công trình "Sắc xanh một dải xứ Trầm" do thanh niên tỉnh Khánh Hòa phát động.

Đây cùng là hoạt động đánh dấu cho sự khởi đầu của phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024 của ngành Đường sắt và của các địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, góp phần xây dựng hình ảnh TP Nha Trang và ga Nha Trang ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Phong trào “Đường tàu - Đường hoa” kết nối “Sắc xanh một dải xứ Trầm”- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo các đơn vị ngành Đường sắt trồng cây tại hành lang đường sắt ga Nha Trang.

Sau gần một năm triển khai phong trào "Đường tàu - Đường hoa", với phương châm "Mỗi cung đường một loài hoa - Mỗi khu ga một điểm đến", những nơi có tuyến đường sắt đi qua trở nên xanh, sạch hơn. Từ đó, góp phần kích cầu cho sự phát triển kinh tế của ngành vận tải đường sắt và cả du lịch địa phương.

"Ngày hôm nay, chúng tôi, thay mặt cho ngành Đường sắt Việt Nam mong muốn được tuyên truyền, vận động tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân và công nhân viên lao động tham gia tích cực vào việc trồng và chăm sóc cây xanh. Hành động này không chỉ tạo ra một cảnh quan đô thị hài hòa mà còn góp phần vào việc duy trì môi trường sống bền vững", ông Vinh nói.

Phong trào “Đường tàu - Đường hoa” kết nối “Sắc xanh một dải xứ Trầm”- Ảnh 2.

Cán bộ Công ty Đường sắt Phú Khánh cùng các đơn vị chung tay trồng hoa làm đẹp cung đường sắt trong đô thị.

Thực hiện phong trào "Đường tàu - Đường hoa" và công trình thanh niên "Sắc xanh một dải xứ Trầm", Tỉnh đoàn Khánh Hoà trao tặng cho các đơn vị đường sắt Khu ga Nha Trang hàng trăm cây xanh gồm các loại cây như: Hoàng yến, hoa giấy, bàng vuông… để trồng tại khu vực hành lang đường sắt ga Nha Trang.

Ngoài ra, từ nay đến ngày 31/1, tại các huyện, thành, thị trên địa bàn Khánh Hòa sẽ triển khai trồng 220.000 cây xanh. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh Khánh Hòa xanh, sạch, đẹp, tạo điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước; đồng thời xây dựng hình ảnh đường sắt Việt Nam ngày càng thân thiện - văn hóa - an toàn.

Phong trào “Đường tàu - Đường hoa” kết nối “Sắc xanh một dải xứ Trầm”- Ảnh 3.

Công nhân ngành Đường sắt lan tỏa phong trào "Đường tàu - Đường hoa".

Được biết, tháng 11/2023, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch xây dựng đề án chuyển đổi xanh tỉnh Khánh Hòa 2024-2030 với trọng tâm: Nông nghiệp xanh - Công nghiệp xanh - Du lịch xanh - Đô thị xanh - Giao thông xanh - Lối sống xanh nhằm cụ thể hóa mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành một trong những địa phương đi đầu trong bảo vệ môi trường và thực hiện mục tiêu đưa phát thải khí nhà kính về mức không.

Phong trào "Đường tàu - Đường hoa" được ngành Đường sắt phát động từ năm 2023. Ngay sau khi phát động, phong trào đã thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các đơn vị ngành đường sắt cũng như cư dân và các cấp chính quyền địa phương, nơi có tuyến đường sắt đi qua.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.