Xã hội

Triệt phá 3.000 băng, nhóm tội phạm

29/01/2015, 09:51

trong năm 2014, lực lượng công an đã điều tra, xử lý gần 60 nghìn vụ vi phạm trật tự xã hội.

32
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sáng 28/1

Báo cáo tại Hội nghị triển khai Chương trình công tác năm 2015 của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) sáng 28/1 cho biết, trong năm 2014, lực lượng công an đã điều tra, xử lý gần 60 nghìn vụ vi phạm trật tự xã hội (tăng 1,48% so với năm 2013), nhiều loại tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng như: Giết người, cướp tài sản, chống người thi hành công vụ, cưỡng đoạt tài sản đều có xu hướng giảm.

Trong đó, số vụ giết người do nguyên nhân xã hội tuy giảm nhưng tính dã man, tàn bạo, giết nhiều người thân trong gia đình, chặt xác phi tang gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tội phạm hình sự gắn kết với tội phạm kinh tế, ma túy và sử dụng vũ khí, sử dụng bom thư để trả thù; tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên chiếm trên 70% và trên 60% tội phạm hình sự do người nghiện ma túy gây ra...

Đáng chú ý, xảy ra các vụ quá khích trong biểu tình chống Trung Quốc đưa giàn khoan Haiyang Shiyou 981 hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam, phá tài sản tại nhiều tỉnh, thành phố, gây thiệt hại tài sản giá trị hàng nghìn tỷ đồng của các doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư tại Việt Nam...

Trong năm 2014, lực lượng công an trên cả nước cũng đã điều tra, khám phá trên 45 nghìn vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý gần 87 nghìn đối tượng, đạt tỷ lệ trên 75%; trọng án đạt trên 90%; Triệt phá gần 3 nghìn băng, nhóm tội phạm các loại. Về tội phạm kinh tế, tham nhũng, phát hiện, xử lý gần 14 nghìn vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và tham nhũng (tăng 14,38% so với năm 2013), nhất là lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm còn bộc lộ một số hạn chế như hoạt động tội phạm hình sự còn tăng; một số địa phương dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt, còn để tội phạm hoạt động lộng hành, gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân.

Đánh giá chung về công tác phòng chống tội phạm năm 2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 cho rằng, với vai trò nòng cốt, lực lượng công an đã tham mưu trực tiếp xử lý nhiều vụ việc trên các địa bàn.Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nêu rõ, việc chủ động nắm bắt phát hiện tội phạm còn hạn chế, công tác tham mưu chưa kịp thời, còn bị động, lúng túng.

“Đặc biệt, năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Vì vậy, lực lượng công an cần nỗ lực, tập trung bảo vệ an toàn tuyệt đối trong những ngày lễ lớn, những sự kiện trọng đại của đất nước”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu Bộ Công an triển khai xử lý triệt để các băng nhóm xã hội đen, buôn bán người; Tập trung xử lý quyết liệt hơn đối với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm...