Thế giới

Quan chức New York bị kêu gọi từ chức vì nói dối CSGT

31/01/2024, 14:59

Uỷ viên hội đồng thành phố New York Yusef Salaam đối mặt với những ý kiến trái chiều, đến mức kêu gọi từ chức sau sự việc ông bị cảnh sát giao thông dừng xe nhưng nói dối đi làm công vụ để được cho qua.

Sự việc xảy ra từ ngày 26/1, khi chiếc xe ô tô mang biển số Georgia của ủy viên Hội đồng thành phố New York Yusef Salaam bị cảnh sát thành phố New York yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Theo The New York Times, khi xuống xe, ông Salaam tự nhận bản thân là Ủy viên Hội đồng thành phố đang trên đường thực hiện công vụ và hỏi viên cảnh sát về lý do xe của ông bị dừng lại, sĩ quan cảnh sát đã không trả lời và cho phép ông đi tiếp.

Tuy nhiên, thực tế tối hôm đó ông Salaam không hề có lịch trình cho mục đích công vụ mà đang trên đường đi ăn tối với vợ và 4 con.

Quan chức New York bị kêu gọi từ chức vì nói dối CSGT- Ảnh 1.

Ông Yusef Salaam (Ảnh: The NY Post)

Sau khi đoạn video được cơ quan cảnh sát công bố rộng rãi, vụ việc đã nhận được nhiều sự chú ý cũng như ý kiến trái chiều.

Trong buổi phỏng vấn vào hôm 28/1, Ủy viên Salaam phân trần rằng viên cảnh sát đã không chủ động đưa ra lý do dừng xe của ông ngay từ đầu.

Ngay sau đó, đại diện Sở cảnh sát thành phố New York (NYPD) đã lên tiếng phủ nhận: "Trong suốt cuộc nói chuyện như video đã được công bố, sĩ quan cảnh sát đã cư xử một cách chuyên nghiệp và tôn trọng".

Lý do ông bị CSGT yêu cầu dừng xe là vì phương tiện dán kính quá tối. Bang New York quy định kính ô tô phải cho phép hơn 70% ánh sáng đi qua, không được phủ kim loại hoặc tráng gương.

Quan chức New York bị kêu gọi từ chức vì nói dối CSGT- Ảnh 2.

Hình ảnh ông Yusef Salaam trong video do Cảnh sát New York công bố (Ảnh: The NY Post).

Cơ quan này cũng cho biết theo Hướng dẫn tuần tra và Bộ luật Hành chính thành phố New York, các sĩ quan cảnh sát không bắt buộc phải cho biết lý do tại sao một người nào đó bị dừng xe lại trên đường vì một hành vi vi phạm ở mức độ thấp như lỗi cửa kính quá tối.

Trước sự việc này, một số thành viên Hội đồng thành phố New York đã lên tiếng chỉ trích, yêu cầu ông phải từ chức vì lợi dụng chức vụ né tránh luật pháp.

Ủy viên Robert Holden đăng bài trên trang cá nhân X (Twitter), chỉ trích: "Không thể chấp nhận được. Một quan chức dân cử lại sử dụng chức danh của mình để trốn tránh luật pháp".

Chủ tịch hiệp hội cảnh sát, ông Patrick Hendry cho rằng ông Salaam đã bôi nhọ các sĩ quan cảnh sát và nợ họ một lời xin lỗi.

Trong buổi phỏng vấn vào ngày 28/1, ông Salaam phủ nhận việc lợi dụng chức danh để trốn tránh bị phạt. Ông nói chiếc ô tô mang biển Georgia đang trong quá trình đăng ký sang bang New York do hiện tại ông vẫn đang sở hữu nhà và phần lớn gia đình của ông vẫn đang ở bang này.

Ông Saleem tiếp tục khẳng định: "Bây giờ tôi đã biết lý do mình bị dừng lại và sẽ khắc phục lỗi cửa kính xe để không lặp lại vụ việc này trong tương lai".

Trả lời phỏng vấn trên "The Brian Lehrer Show" vào ngày 29/1, Thị trưởng New York Eric Adam đã lên tiếng xoa dịu dư luận, nhận định cả Ủy viên Salaam và sĩ quan cảnh sát giấu tên đều đã giữ thái độ lịch sự và chuyên nghiệp.

Ông Yusef Salaam là một chính trị gia và diễn giả người Mỹ, ông trở thành Ủy viên chính thức của Hội đồng Thành phố New York từ năm 2024. Ông Saleem còn là một trong 5 thanh niên bị kết án oan trong vụ án "Central Park Five" gây chấn động nước Mỹ. Vào ngày 19 tháng 4 năm 1989, một phụ nữ trẻ da trắng bị hãm hiếp dã man và bỏ mặc cho đến chết tại Công viên Trung tâm của Thành phố New York. Salaam, cùng với 3 chàng trai da đen khác và 1 người Latinh, đã bị xét xử và bị kết án oan về tội ác mà họ không phạm phải. Khi đó cả 5 đều còn là thanh thiếu niên khi bị kết án và cho biết họ đã bị ép nhận tội.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.