Hồ sơ tài liệu

Quan chức Nga-Mỹ hội đàm bất chấp căng thẳng ngoại giao

09/09/2017, 16:53

Bất chấp căng thẳng ngoại giao leo thang, quan chức cấp cao Mỹ, Nga sẽ gặp mặt vào tuần tới tại Phần Lan.

Tổng lãnh sự quán Nga tại San Francisco, My

Mỹ vừa yêu cầu Nga đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại San Francisco

Hãng tin Fox news dẫn lời quan chức Mỹ cho biết, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, phụ trách các vấn đề chính trị, ông Thomas Shannon sẽ gặp Thứ tưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tại Scandinavia, Phần Lan vào ngày 12/9 tới tại Phần Lan.

Cuộc gặp được cho là nhằm xoa dịu những căng thẳng ngoại giao leo thang giữa hai nước Mỹ-Nga.

Từ đầu năm tới nay, hai ông Shannon và Ryablov đã tổ chức nhiều vòng đàm phán, tập trung vào giải quyết bất đồng trong quan hệ Nga – Mỹ, bao gồm chấm dứt các hoạt động ngoại giao trả đũa và trục xuất nhân viên ngoại giao của nhau.

Cuộc gặp trong tuần tới sẽ bao phủ các vấn đề trên cùng các quan hệ chiến lược rộng hơn và các vấn đề về kiểm soát vũ khí – Fox News dẫn lời quan chức Mỹ cho biết.

Hiện nay, bất đồng trong quan hệ Nga-Mỹ đang leo thang khi tuần trước, Mỹ yêu cầu Nga đóng cửa lãnh sự quán tại San Francisco và 2 toà nhà ngoại giao khác tại Washington và New York. Trước đó Nga ra lệnh yêu cầu cắt giảm sự hiện diện của hàng trăm nhân sự ngoại giao Mỹ tại Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.