Thời sự Quốc tế

Quân đội Israel dồn lực tấn công "át chủ bài" của Hamas

08/11/2023, 12:02

Quân đội Israel đang bắt đầu giai đoạn tiếp theo trong chiến dịch quân sự nhắm vào phong trào Hồi giáo Hamas, tập trung vào tấn công mạng lưới đường hầm, trung tâm chỉ huy của nhóm vũ trang tại miền bắc Dải Gaza.

Xác định và vô hiệu hóa mạng lưới đường hầm của Hamas

Trao đổi với hãng tin Reuters, 5 nguồn tin an ninh Israel cho biết nhiệm vụ cơ bản của giai đoạn kế tiếp trong chiến dịch quân sự của Israel chính là xác định vị trí và vô hiệu hóa mạng lưới đường hầm rộng lớn nằm bên dưới phía bắc Dải Gaza, từ đó xóa sổ phong trào Hồi giáo Hamas.

Ngày 7/11, phát ngôn viên quân đội Israel - Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết lực lượng kỹ thuật tác chiến của quân đội Israel đang sử dụng thiết bị nổ để phá hủy các đường hầm của Hamas và hiện đã phá hủy được hơn 100 trụ hầm. 

Ông Hagari cho biết Israel đang tìm cách tiêu diệt các chỉ huy Hamas nhằm làm suy yếu khả năng tiến hành các cuộc tấn công trả đũa của lực lượng này.

Quân đội Israel tập trung tấn công vào mạng lưới đường hầm của Hamas - Ảnh 1.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza vào ngày 7/11 (Ảnh: Reuters).

Ông Avi Melamed - cựu quan chức tình báo Israel cho biết binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tiến quân theo kế hoạch được soạn thảo tỉ mỉ nhằm xác định vị trí các đường hầm, phá hủy bệ phóng rocket, tiêu diệt các tay súng và chỉ huy Hamas. 

Ông Melamed dự đoán quá trình quân đội Israel xác định vị trí và phá hủy hệ thống đường hầm, trung tâm chỉ huy của Hamas tại miền bắc Dải Gaza có thể kéo dài nhiều tháng.

Trao đổi với hãng tin Reuters, các nguồn tin an ninh của Israel cho biết quân đội nước này ước tính nhóm vũ trang Hamas có khoảng 20.000-30.000 tay súng.

Ngày 7/11, Thiếu tướng Yaron Finkelman - Chỉ huy Bộ tư lệnh miền nam của IDF cho biết hàng chục chỉ huy Hamas đã thiệt mạng nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Về phía Israel, theo dữ liệu của IDF, khoảng 348 binh sĩ nước này đã thiệt mạng kể từ khi xung đột giữa Israel - Hamas bùng phát vào ngày 7/10.

Về phía nhóm vũ trang Hamas, lực lượng này không công bố số lượng tay súng đã thiệt mạng trong các cuộc không kích và tấn công của binh sĩ Israel tại Dải Gaza. 

Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, Hamas đã tổ chức tang lễ cho một số lãnh đạo thuộc cánh vũ trang và cánh chính trị. Một trong số các lãnh đạo Hamas đã thiệt mạng là Ayman Nofal - thành viên hội đồng quân sự thuộc cánh vũ trang của Hamas.

Israel triển khai robot, chó nghiệp vụ xác định lối vào các đường hầm của Hamas

Theo hãng tin Reuters, nhóm vũ trang Hamas đã xây dựng mạng lưới đường hầm chằng chịt dài hàng trăm ki lô mét, với những khu vực có độ sâu tới 80m bên dưới Dải Gaza. 

Một con tin từng bị giam giữ dưới đường hầm và mới được nhóm vũ trang Hamas thả vào tháng trước kể lại, mạng lưới đường hầm chằng chịt như “mạng nhện”.

Trao đổi với hãng tin Reuters, ông Lior Akerman - chuyên gia cấp cao tại Viện Chính sách và Chiến lược thuộc Đại học Reichman, Israel cho biết mục tiêu của các đợt không kích dồn dập nhằm vào Dải Gaza nhằm khiến Hamas không thể di chuyển được cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng đi nơi khác trước khi binh sĩ, xe tăng Israel tấn công vào các đường hầm dưới lòng đất.

Các nguồn tin an ninh cũng cho biết binh sĩ Israel đang tìm cách thu thập thông tin tình báo về mạng lưới đường hầm của Hamas.

Chẳng hạn như tìm hiểu thông tin về nơi tập trung các đường hầm thông qua dân thường tại Dải Gaza đang trên đường sơ tán về miền nam dải đất.

Quân đội Israel đã triển khai robot và chó nghiệp vụ để xác định lối vào các đường hầm, thăm dò bên trong đường hầm trước khi các binh sĩ Israel, bao gồm đơn vị tinh nhuệ Yahalom thuộc lực lượng kỹ thuật tác chiến tiến hành các biện pháp tiếp theo. Ngoài ra, binh sĩ Israel còn sử dụng máy ủi để phá hủy lối vào các đường hầm.

Ông Shalom Ben Hanan, cựu quan chức cấp cao thuộc lực lượng an ninh Shin Bet của Israel, cho biết hoạt động của binh sĩ nước này dưới mạng lưới đường hầm buộc phải tiến với tốc độ chậm do nhiều con tin được cho là bị giam giữ dưới đường hầm.

Ngoài ra, quân đội Israel cũng cho biết nhiều đường hầm, trung tâm chỉ huy, bệ phóng rocket của Hamas nằm ngay cạnh các trường học, bệnh viện, trung tâm hỗ trợ nhân đạo tại miền bắc Dải Gaza, bao gồm bệnh viện Al-Shifa tại thành phố Gaza - bệnh viện lớn nhất dải đất.

Trong nhiều tuần, Israel đã tập trung sự chú ý vào bệnh viện al-Shifa, cáo buộc Hamas sử dụng cơ sở này làm lá chắn cho các trung tâm chỉ huy, vận hành dưới lòng đất.

Ông Ben Hanan cho rằng quá trình đột kích vào khu vực xung quanh bệnh viện tiềm ẩn rủi ro với các lực lượng Israel bởi họ cần sơ tán dân thường đang tập trung bên trong cơ sở này dù trước đó, quân đội Israel kêu gọi dân thường Palestine sơ tán về miền nam Dải Gaza trước khi IDF tấn công vào miền bắc.

Ngoài ra, ông Ben Hanan cho rằng các lực lượng Israel có thể đối mặt với sự đáp trả quyết liệt của các tay súng Hamas từ bên trong bệnh viện al-Shifa khi tấn công vào cơ sở này.

Về phía các nhóm vũ trang tại Dải Gaza, trao đổi với hãng tin Reuters, hai nguồn tin thuộc nhóm vũ trang Hamas và Islamic Jihad cho biết xe tăng Israel đang vấp phải sự chống trả quyết liệt của các tay súng Hamas trong quá trình tiến vào trung tâm thành phố Gaza.

Theo nhiều nguồn tin, các tay súng Hamas đã sử dụng mạng lưới đường hầm để phục kích xe tăng Israel.

Một tay súng Hamas có thể bất ngờ xuất hiện từ đường hầm, nã lựu đạn về phía xe tăng Israel rồi rút trở lại lòng đất. Sau đó, tay súng lại tiếp tục xuất hiện tại một lối vào đường hầm khác và tiếp tục tấn công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.