Đời sống

Quán karaoke Gia Hân bị phạt 82 triệu đồng vẫn tiếp tục hoạt động “chui”

14/12/2023, 15:03

Quán karaoke Gia Hân bị cháy ở Bình Dương từng bị xử phạt nhiều lần vẫn tiếp tục hoạt động “chui”.

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke Gia Hân tại khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, chiều 14/12, Công an TP Thuận An đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra nguyên nhân, đồng thời xử lý hành vi nghi vấn hoạt động chui của cơ sở này.

Quán karaoke Gia Hân bị xử phạt 82 triệu đồng vẫn hoạt động “chui” - Ảnh 1.

Lúc xảy ra cháy, rất nhiều nữ nhân viên từ quán karaoke kịp chạy ra ngoài thoát thân.

Cụ thể, trước khi xảy ra vụ cháy, cơ sở karaoke này đã bị đình chỉ hoạt động nhưng vẫn lén lút hoạt động, tiếp khách bên trong.

Theo Công an TP Thuận An, quán karaoke Gia Hân đăng ký hoạt động vào năm 2016 với 16 phòng. Đến tháng 9/2022, Công an TP Thuận An kiểm tra hành chính thì phát hiện nhiều vi phạm trong đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và an ninh an toàn nên ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở karaoke Gia Hân số tiền 52 triệu đồng về các hành vi trên.

Tới tháng 10/2022, cơ sở này bị đình chỉ hoạt động. Trong tháng 2 và tháng 10/2023, Công an TP Thuận An 2 lần kiểm tra hành chính đều phát hiện quán karaoke này hoạt động chui nên tham mưu UBND TP Thuận An ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng.

Như đã đưa tin, khoảng 0h30 ngày 14/12, quán karaoke Gia Hân bất ngờ bốc khói ở khu quầy lễ tân tại tầng trệt. Nghe hô hoán, các nhân viên liền tháo chạy ra đường.

Ít phút sau, ngọn lửa bùng lên khiến nhiều người hoảng loạn, hô hoán những người bên trong thoát ra từ những lối thoát hiểm.

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã lan rộng sâu vào bên trong khiến cả quán karaoke đỏ rực trong biển lửa.

Nhận tin báo, cảnh sát PCCC TP Thuận An điều động lực lượng nhanh chóng tới hiện trường,  ngọn lửa được dập tắt sau khoảng 30 phút. 

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản đã cháy rụi.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.