Xã hội

Quảng Ngãi lấy ý kiến các bộ về vị trí nhận chìm khi nạo vét cảng Sa Kỳ

15/01/2023, 16:03

Sẽ có hàng trăm nghìn m3 bùn, tạp chất cần nơi nhận chìm trong thời gian tới khi nạo vét luồng hàng hải cảng Sa Kỳ.

Ngày 15/1, tin từ VP UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đã có công văn gửi các bộ, ngành tham vấn ý kiến về vị trí nhận chìm đối với bùn, đất trong quá trình nạo vét cảng Sa Kỳ.

img

Hàng trăm nghìn m3 bùn, đất sẽ được nhận chìm trong quá trình nạo vét luồng hàng hải cảng Sa Kỳ.

Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn gửi các bộ: TN&MT, Công an, Quốc phòng và Ngoại giao đề nghị các bộ có ý kiến giới thiệu về vị trí nhận chìm ở biển chất nạo vét duy tu luồng hàng hải Sa Kỳ năm 2023 và các năm tiếp theo.

Cụ thể, vị trí nhận chìm bùn, đất tại khu vực biển được giới hạn bởi có tọa độ chi tiết ở vùng biển ngoài khởi cảng Sa Kỳ.

Được biết, trước đó Cục Hàng hải Việt Nam đã có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giới thiệu và chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét duy tu luồng hàng hải Sa Kỳ năm 2023 và các năm tiếp theo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.