Xã hội

Quảng Ninh kiểm tra vân tay, nhận diện khuôn mặt khi sát hạch giấy phép lái xe

20/12/2023, 06:26

Thời gian gần đây, ngành GTVT Quảng Ninh đã chủ động ứng dụng nhiều công nghệ số trong quản lý đào tạo, sát hạch lái xe, từ đó góp phần ngăn chặn tiêu cực.

Ứng dụng kiểm tra vân tay, nhận diện khuôn mặt học viên

Trung tuần tháng 12, tại Trung tâm Sát hạch lái xe ở TP Uông Bí (Quảng Ninh) thuộc Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam, PV Báo Giao thông ghi nhận, các thí sinh khi được loa gọi tên, đọc số xe là một mình lên xe để thi thực hành trong hình, không còn một cán bộ kiểm tra thủ tục tại cửa xe như trước.

Quảng Ninh tiên phong áp dụng công nghệ số trong quản lý đào tạo, sát hạch lái xe - Ảnh 1.

Học viên nhận phương tiện thực hành thi trong hình tại Trung tâm Sát hạch lái xe TP Uông Bí qua hệ thống vân tay.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam cho biết: Từ tháng 10 năm nay, đơn vị đã ứng dụng tích hợp hệ thống kiểm tra vân tay với phần mềm sát hạch lái xe trong hình để kiểm tra, giám sát gọi thí sinh lên xe thi sát hạch trong hình. 

Từ khi ứng dụng công nghệ này đến nay, đã cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo tính khách quan, chính xác cao. Đặc biệt là tránh được trường hợp thi hộ, lên nhầm xe, giảm bớt tâm lý căng thẳng cho học viên. 

Hơn thế, mô hình này còn giúp giảm được số lượng sát hạch viên làm nhiệm vụ kiểm tra trực tiếp thí sinh lên xe trong mỗi kỳ sát hạch.

Từ khi ứng dụng công nghệ này đến nay, Trung tâm Sát hạch lái xe ở TP Uông Bí đã tổ chức được ba kỳ sát hạch với trên 500 học viên. Do vận hành tốt, công nghệ phù hợp, nên bước đầu đã minh chứng được việc chuyển đổi số trong đào tạo, sát hạch lái xe là hoàn toàn phù hợp với xu hướng hiện nay. 

"Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này ra các cơ sở khác của nhà trường", ông Trung cho biết.

Sau khi hoàn thành bài thi thực hành của mình, chị Phạm Thị Nhan (ở TP Uông Bí) cho biết: Việc ứng dụng vân tay và nhận diện khuôn mặt được tích hợp nhanh chóng, các thao tác cũng đơn giản. Nhất là quá trình thi thực hành đã giúp cho học viên bình tĩnh, tự hơn do không phải trải qua các thủ tục kiểm tra trực tiếp…

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo và sát hạch, Sở GTVT Quảng Ninh cho biết: Hiện, Quảng Ninh có 5 cơ sở đào tạo lái xe với hàng trăm cán bộ, giáo viên và phương tiện tại mỗi đơn vị. Bình quân mỗi năm, các cơ sở trên địa bàn đào tạo hàng vạn người lái xe.

Bởi vậy, nếu quản lý bằng phương pháp trước đây sẽ mất thời gian, cần nhiều nhân lực. Khi nghiên cứu và ứng dụng thành công giải pháp tích hợp hệ thống kiểm tra vân tay với phần mềm sát hạch lái xe trong hình, đã giải quyết được toàn bộ yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý mở lớp đào tạo, quản lý giáo viên, quản lý xe tập lái.

Cụ thể là, đối với công tác quản lý mở các lớp đào tạo nghề lái xe tại các cơ sở đào tạo thì quy trình mở lớp được thực hiện hoàn toàn tự động gồm thời gian mở lớp, thời gian thi tốt nghiệp, thời gian kết thúc khóa học. Tại mỗi khóa học khi phân công giáo viên, xe tập lái không còn phải kiểm tra thủ công như trước đây.

Quản chặt giáo viên, ngăn ngừa tiêu cực

Cùng với ứng dụng công nghệ trong việc quản lý học viên, sát hạch lái xe, thời gian qua, Sở GTVT Quảng Ninh đã chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ không ngừng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc quản lý đội ngũ giáo viên, xe tập lái.

Đối với công tác quản lý giáo viên thì modul được Phòng Quản lý đào tạo và sát hạch, Sở GTVT Quảng Ninh thiết kế, quản lý khoa học, được liên kết dữ liệu thời gian thực với modul quản lý đào tạo lái xe. Giáo viên tại các cơ sở đào tạo lái xe được quản lý theo mã giáo viên. 

Từ đó, đảm bảo mỗi giáo viên có một mã quản lý duy nhất, mã do phần mềm tự động sinh ra nên không có sự trùng lặp. Việc tìm kiếm, cập nhật thay đổi thông tin về giáo viên có nhiều lựa chọn như tìm theo mã giáo viên, theo tên, theo cơ sở đào tạo... được đảm bảo chính xác, nhanh chóng.

Quảng Ninh tiên phong áp dụng công nghệ số trong quản lý đào tạo, sát hạch lái xe - Ảnh 2.

Cán bộ Phòng Quản lý đào tạo và sát hạch, Sở GTVT Quảng Ninh giám sát việc học viên nhận xe qua khuôn mặt để thực hành thi.

Còn việc quản lý xe tập lái thì Modul quản lý xe tập lái được Phòng Quản lý đào tạo và sát hạch phối hợp thiết kế theo hướng dữ liệu xe tập lái được quản lý theo cơ sở đào tạo, sau khi dữ liệu xe được nhập xong lần đầu, khi gia hạn giấy phép xe tập lái chỉ cần bổ sung thời hạn hiệu lực mới. 

Người sử dụng có thể chọn thống kê thời điểm xe tập lái cần gia hạn theo bất kỳ khoảng thời gian nào để chủ động các thủ tục.

Song song với đó, nhằm ngăn chặn tiêu cực trong quá trình giảng dạy của đội ngũ giáo viên, Phòng Quản lý đào tạo và sát hạch, Sở GTVT Quảng Ninh đã yêu cầu các cơ sở đào tạo công khai các mức thu phí, lệ phí, số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo nhà trường, trung tâm sát hạch. 

Mặt khác, phối hợp với các ngân hàng thương mại, ngành viễn thông ứng dụng công nghệ thu, nộp học phí không dùng tiền mặt…

Ông Bùi Hồng Minh, Phó giám đốc Sở GTVT Quảng Ninh cho biết: Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo, sát hạch lái xe thời gian qua đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước. Qua kiểm tra của cấp trên, nhiều mô hình của Quảng Ninh được ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, một số mô hình đã được nhiều địa phương khác đến trao đổi, ứng dụng…

"Chất lượng đào tạo, sát hạch được nâng cao, đảm bảo thực chất là một trong những yếu tố quan trọng góp phần giảm thiểu TNGT trên địa bàn thời gian qua", ông Minh nhìn nhận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.