Xã hội

Quảng Ninh: Sạt lở đất gây sập nhà, chia cắt tuyến đường liên xã

28/09/2023, 15:03

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở nhà dân, chia cắt nhiều tuyến đường liên xã ở Quảng Ninh.

Ngày 28/9, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN ) tỉnh Quảng Ninh cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. 

Mưa lớn kéo dài cũng đã làm sạt lở nhà dân, chia cắt nhiều tuyến đường liên xã.

Mưa lớn làm sạt lở nhà dân, chia cắt tuyến đường liên xã ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở tại thôn Bắc Cáp, xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 27/9, xảy ra một vụ sạt lở đất gây đổ sập ngôi nhà cấp 4 diện tích hơn 80m2 và 1 nhà bếp dựng tạm diện tích hơn 60m2 của gia đình anh Mã Văn Sồi ở thôn Bắc Cáp, xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ. May mắn, toàn bộ gia đình đã kịp thời di chuyển tới nơi an toàn từ khi có biểu hiện sạt lở, trước khi căn nhà đổ sập.

Đất sạt lở cũng ảnh hưởng, gây nguy cơ đổ sập ngôi nhà kiên cố lợp ngói ngay bên cạnh của gia đình ông Mã Văn Dương (bố anh Mã Văn Sồi). Thành viên trong nhà cũng đã kịp thời di chuyển toàn bộ người và một phần tài sản tới nơi an toàn.

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, lãnh đạo huyện Ba Chẽ và xã Đạp Thanh đã chỉ đạo các ban, ngành cùng người dân trong thôn huy động lực lượng giúp 2 hộ gia đình khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Mưa lớn làm sạt lở nhà dân, chia cắt tuyến đường liên xã ở Quảng Ninh - Ảnh 2.

Điểm sạt trượt là tại khe núi giáp giữa xóm Khe Giang thôn Tập Đoàn và thôn Miếu Bòng, xã Thượng Yên Công.

Vào lúc 18h40' ngày 27/9, tuyến đường vào nhà máy rác Khe Giang nối từ khu 10, phường Thanh Sơn đến thôn Tập Đoàn, xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí đã xuất hiện hiện tượng sạt lở đất. Điểm sạt trượt thuộc khe núi giáp giữa xóm Khe Giang, thôn Tập Đoàn với thôn Miếu Bòng, xã Thượng Yên Công.

Ngay khi nắm được thông tin, xã Thượng Yên Công đã huy động lực lượng, phương tiện để kịp thời xử lý. Xã đã cử lực lượng thường trực tại 2 điểm đầu của khe núi, cấm các phương tiện và người qua lại.

Đồng thời, bố trí 2 xe máy xúc làm việc liên tục để dọn dẹp đất đá rơi xuống lòng đường, xử lý điểm sạt trượt nhằm đảm bảo an toàn. Khoảng 20h20 phút cùng ngày, điểm sạt trượt đã cơ bản được xử lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.