Xã hội

Quảng Ninh tích cực tháo gỡ "điểm nghẽn", đẩy nhanh tiến độ dự án giao thông

16/04/2024, 16:47

Đây là khẳng định của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh tại hội nghị thông tin báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức chiều 16/4.

Chiều 16/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí thường kỳ.

Tại buổi họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã thông tin về tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn 4 tháng đầu năm 2024.

Quảng Ninh tích cực tháo gỡ "điểm nghẽn", đẩy nhanh tiến độ dự án giao thông- Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị thông tin báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh thì trong năm 2024, trên địa bàn Quảng Ninh sẽ có 3 dự án giao thông trọng điểm dự kiến hoàn thành là cầu Bến Rừng và đường dẫn, đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và đường kết nối từ cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đến cảng Vạn Ninh ở TP Móng Cái.

Về tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của Quảng Ninh là trên 14.754,5 tỷ đồng, cao hơn 473,866 tỷ đồng so với kế hoạch HĐND giao đầu năm (14.280,7 tỷ đồng). Hết quý I năm nay, vốn giải ngân là 1.274,7 tỷ đồng, đạt 8,6% kế hoạch vốn và đạt 8,9% kế hoạch vốn HĐND giao đầu năm, thấp hơn cùng kỳ 2023 (10%).

Quảng Ninh tích cực tháo gỡ "điểm nghẽn", đẩy nhanh tiến độ dự án giao thông- Ảnh 2.

Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tuấn Anh thông tin về các dự án đầu tư công.

Đặc biệt, ông Tuấn Anh đã thông tin nhiều giải pháp liên quan đến giải quyết nguồn vật liệu san lấp, cát và công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn hiện nay.

Theo đó, việc thiếu hụt nguồn vật liệu san lấp được đánh giá là khó khăn, vướng mắc trong phạm vi cả nước và thuộc nhóm các nội dung liên quan đến thể chế, chính sách.

Tuy nhiên, trong năm 2023, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo quyết liệt, nên đã tháo gỡ được nhiều khó khăn về vấn đề này. Điển hình là tháng 8/2023, tỉnh đã hoàn thành việc cấp phép mỏ Bắc Sơn ở TP Uông Bí sau khoảng 8 tháng kể từ ngày dừng hoạt động mỏ đất này. Qua đó đã cơ bản giải quyết được tình trạng thiếu hụt nguồn vật liệu san lấp cho các dự án trọng điểm tại khu vực miền Tây của tỉnh.

Tính đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết cấp phép khai thác khoáng sản cho 13 mỏ, với tổng trữ lượng khoảng 55 triệu m3, trong đó hiện có 5 mỏ còn trữ lượng (khoảng 40 triệu m3), đáp ứng cơ bản nhu cầu cho các dự án của tỉnh. 

Hiện cơ quan chức năng của tỉnh đang phối hợp giải quyết các thủ tục để trình UBND tỉnh xem xét cấp phép cho 20 mỏ đất với trữ lượng khoảng 95 triệu m3, trong đó, dự kiến có 10 mỏ sẽ hoàn thành các thủ tục để được cấp phép trong năm 2024.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang giải quyết 6 phương án thu hồi đất, đá thải mỏ làm vật liệu san lấp mặt bằng, với tổng trữ lượng đất đá khoảng 35 triệu m3. Như vậy, nguồn đất san lấp cơ bản đáp ứng cho các dự án theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về cát san lấp, trong 7 tháng đầu năm 2023, nguồn cung cát san lấp chỉ đạt khoảng 40.000m3/năm. Nhưng trong 5 tháng cuối năm 2023, do chủ động tìm kiếm, nên nguồn cát san lấp ở Quảng Ninh đã đáp ứng khoảng 100.000m3. Tuy nhiên, nếu so với nhu cầu của các dự án cần khoảng hơn 1,5 triệu m3 thì vẫn chưa đáp ứng được.

Quảng Ninh tích cực tháo gỡ "điểm nghẽn", đẩy nhanh tiến độ dự án giao thông- Ảnh 3.

Nhà thầu thi công dự án đường gom từ Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn đến nút giao Bình Dân, huyện Vân Đồn.

Trong năm 2024, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các chủ đầu tư tiếp tục khảo sát tìm kiếm nguồn cát san san lấp cho các dự án, đồng thời chủ động nghiên cứu phương án, biện pháp thi công, giải pháp kỹ thuật, vật liệu thay thế khi nguồn cung cát để thi công dự án không đảm bảo…

"Quảng Ninh phấn đấu quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu đến 31/12/2024, giải ngân 100% kế hoạch vốn bố trí dự toán đầu năm. Trong đó, hết quý III giải ngân đạt tối thiểu 80% kế hoạch vốn giao đầu năm; hoàn thành thu hồi dứt điểm số dư tạm ứng chuyển sang năm 2024 trong 6 tháng đầu năm 2024", ông Tuấn Anh thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.