Xã hội

Quảng Trị thúc tiến độ cấp phép thăm dò, khai thác mỏ đất san lấp

17/03/2023, 15:19

Quảng Trị yêu cầu rà soát quy trình thủ tục, nghiên cứu đề xuất phương án đẩy nhanh tiến độ cấp phép thăm dò, khai thác mỏ đất san lấp...

Chiều 17/3, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa Thông báo kết luận của ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc về nguồn vật liệu đất san lấp phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, theo báo cáo của Sở TN&MT, với nhu cầu vật liệu đất san lấp trong năm 2023 được tổng hợp thì khả năng cung cấp nguồn vật liệu đất san lấp của các điểm mỏ là đảm bảo và sẽ không còn tình trạng khan hiếm, tăng giá vật liệu đất san lấp, tạo điều kiện cho các nhà thầu thi công theo tiến độ.

Tuy nhiên, để đưa các điểm mỏ vào khai thác một cách kịp thời, với giá phù hợp, theo quy định của pháp luật, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở TN&MT tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát quy trình thủ tục, nghiên cứu đề xuất các phương án vận dụng thực hiện song song để đẩy nhanh tiến độ việc cấp phép thăm dò, khai thác các mỏ đất làm vật liệu xây dựng sau khi trúng đấu giá; Phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc GPMB các điểm mỏ.

“Sở TN&MT chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về đảm bảo nhu cầu vật liệu đất san lấp phục vụ các công trình, dự án trong năm 2023 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh”, nội dung văn bản nêu rõ.

img

Theo Sở TN&MT, qua rà soát, ước tính tổng nhu cầu sử dụng đất làm vật liệu san lấp năm 2023 trên địa bàn tỉnh khoảng 4,2 triệu m3. (Ảnh minh họa)

Đối với đề xuất giải pháp trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết thực hiện cơ chế cấp phép khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp đối với các dự án trọng điểm, dự án động lực của tỉnh. UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan nghiên cứu các điều kiện pháp lý, thẩm quyền để tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện kê khai giá...

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu, trên cơ sở quy định của pháp luật và thời hạn quy định trong quyết định trúng đấu giá, Sở TN&MT đề xuất UBND tỉnh thu hồi đối với những doanh nghiệp đã trúng đấu giá nhưng không nộp hồ sơ theo đúng quy định.

Căn cứ nhu cầu nguồn vật liệu đất đắp phục vụ cho các công trình, dự án tại các địa phương trong thời gian tới, rà soát để bổ sung quy hoạch các mỏ đất làm vật liệu san lấp đảm bảo phân bố phù hợp cho từng công trình, dự án cụ thể.

Đối với các doanh nghiệp đã thực hiện kê khai giá đất làm vật liệu san lấp, được Sở Xây dựng thẩm định và công bố, yêu cầu niêm yết và thực hiện đúng mức giá đã kê khai khi bán ra thị trường.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, nghiên cứu và công bố giá đất làm vật liệu san lấp phù hợp với giá thị trường trong từng thời điểm; theo dõi, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp không thực hiện kê khai giá hoặc vi phạm mức giá đã công bố.

UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tăng cường lực lượng kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động khai thác đất trái phép...

Trước đó, theo báo cáo của Sở TN&MT, trên địa bàn tỉnh đang có 3 mỏ đất và mỏ đá có trữ lượng đất làm vật liệu san lấp đã được cấp phép khai thác với tổng trữ lượng khoảng 2,95 triệu m3; hiện tại mới chỉ khai thác khoảng 186.000 m3.

Đã cấp phép nạo vét lòng hồ và tận thu đất làm vật liệu san lấp tại 27 hồ thủy lợi trên địa bàn các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh với khối lượng tương đương 14,44 triệu m3 đất; hiện tại mới chỉ nạo vét và tận thu được khoảng 900.000 m3.

Dự kiến năm 2023, nếu thời tiết thuận lợi thì nguồn đất tận thu từ nạo vét lòng hồ có thể đáp ứng được khoảng 5 triệu m3 để làm vật liệu san lấp.

Đối với các mỏ đất đấu giá năm 2022, đến nay đã có 12/16 mỏ đất làm vật liệu san lấp trúng đấu giá đã nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò.

Sở TN&MT đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp trúng đấu giá khẩn trương lập và nộp hồ sơ cấp phép khai thác các mỏ đất; đồng thời đề xuất UBND tỉnh thu hồi quyết định trúng đấu giá đối với 4 tổ chức do không nộp hồ sơ trước ngày 16/2.

Dự kiến đến tháng 4 - 5/2023 sẽ có ít nhất từ 1 - 2 mỏ đất đấu giá được cấp phép khai thác với trữ lượng khoảng 6,4 triệu m3.

Qua rà soát ước tính tổng nhu cầu sử dụng đất làm vật liệu san lấp năm 2023 trên địa bàn tỉnh khoảng 4,2 triệu m3.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.