Bóng đá

Quê hương của Messi và Ronaldo đồng đăng cai kỳ World Cup đặc biệt nhất lịch sử

05/10/2023, 09:19

World Cup 2030 sẽ được đăng cai ở 6 quốc gia trải dài trên 3 châu lục gồm: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ma Rốc, Uruguay, Argentina và Paraguay.

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vào tối 4/10, World Cup 2030 sẽ được tổ chức ở 6 quốc gia thuộc 3 châu lục.

Quê hương của Messi và Ronaldo đồng đăng cai kỳ World Cup đặc biệt nhất lịch sử  - Ảnh 1.

Đội tuyển Argentina đang là nhà vô địch World Cup.

Những quốc gia này bao gồm: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha (Châu Âu), Ma Rốc (Châu Phi), Uruguay, Argentina và Paraguay (Nam Mỹ).

Theo đó, cả 6 quốc gia nói trên đều mặc định có vé dự World Cup 2030 mà không cần thông qua vòng loại.

Ba trận mở màn của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh 2030 được tổ chức tại các quốc gia Nam Mỹ nhằm kỷ niệm 100 năm kể từ kỳ World Cup đầu tiên.

Cụ thể, ở giải đấu đầu tiên được tổ chức vào năm 1930, Uruguay là quốc gia đăng cai, Argentina trở thành Á quân, còn Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) có trụ sở tại Paraguay.

Sau 3 trận đấu ở Nam Mỹ, các đội sẽ di chuyển đến Châu Phi và Châu Âu để tiếp tục đá nốt các trận còn lại của World Cup 2030.

Trận chung kết của giải đấu năm 2030 dự kiến được tổ chức trên sân Bernabeu của Real Madrid (Tây Ban Nha).

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Ma Rốc được đăng cai một kỳ World Cup. Trước đó, họ có tới 5 lần đứng ra tranh quyền đăng cai nhưng bất thành.

World Cup 2030 là lần đầu tiên một kỳ World Cup được tổ chức ở 6 quốc gia riêng biệt.

Trong khi giải đấu năm 2026 cũng chứng kiến nhiều hơn hai quốc gia đứng ra đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (Canada, Mexico và Mỹ).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.