Bóng đá

Quên Nhật Bản và Hàn Quốc đi, đây mới là giải đấu QBV Việt Nam nên gia nhập

12/04/2024, 06:00

Giải Vô địch Quốc gia Thái Lan (Thai League) là bến đỗ phù hợp với tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức nếu anh muốn xuất ngoại thi đấu.

Đối thủ mang ngôi sao đắt gấp 2 lần giá trị đội hình U23 Việt Nam dự giải châu ÁĐối thủ mang ngôi sao đắt gấp 2 lần giá trị đội hình U23 Việt Nam dự giải châu Á

Liên đoàn Bóng đá Uzbekistan thuyết phục thành công CLB CSKA Moscow để cầu thủ Abbosbek Fayzullaev trở về dự giải U23 châu Á 2024.

Những ngày gần đây đang xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến tương lai của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức.

Quên Nhật Bản và Hàn Quốc đi, đây mới là giải đấu QBV Việt Nam nên gia nhập- Ảnh 2.

Hoàng Đức (thứ hai từ trái sang) sẽ chia tay Thể Công Viettel?

Một số nguồn tin tiết lộ, anh đang nhận được hai lời đề nghị từ Thái Lan và một CLB ở Nhật Bản.

Trước đó, các đội bóng ở Hàn Quốc, Oman và một số quốc gia khác tại châu Á cũng đánh tiếng chiêu mộ ngôi sao sinh năm 1998.

Nhưng việc lựa chọn giải đấu nào nếu rời V-League sẽ là điều Hoàng Đức cần phải tính toán kỹ lưỡng vào lúc này.

Về cá nhân, Quả bóng Vàng Việt Nam 2023 cho biết anh thích được chơi bóng ở J-League (Nhật Bản).

Nhưng đến Nhật Bản thi đấu ngay trong lần đầu xuất ngoại cũng không phải là phương án an toàn với Hoàng Đức.

Cầu thủ gốc Hải Dương được đánh giá có thể hình, thể lực và kỹ thuật tốt. Tuy nhiên, đó chỉ là so với mặt bằng chung của bóng đá Việt Nam.

Trong khi so với các cầu thủ ở J-League, Hoàng Đức lại không hề nổi bật, thậm chí có phần thua thiệt.

Do đó, nếu đến Nhật vào thời điểm hiện tại, khả năng được thi đấu thường xuyên của Hoàng Đức là không cao.

Tương tự, một giải đấu hàng đầu châu Á khác là Hàn Quốc cũng không phải bến đỗ thích hợp với ngôi sao đang thuộc biên chế Thể Công Viettel.

Đây giải đấu có cường độ vận động rất cao nên yêu cầu tiên quyết là các cầu thủ phải có nền tảng thể lực sung mãn mới thích nghi được.

Trong quá khứ từng có nhiều cầu thủ Việt Nam như Xuân Trường, Văn Toàn hay hiện tại là Công Phượng đều đã thử sức ở hai môi trường bóng đá kể trên.

Xuất phát điểm của họ trước khi ra nước ngoài thi đấu cũng đều là những cầu thủ hàng đầu trong nước. Nhưng sau cùng, không ai trong số họ gặt hái được thành công. 

Nhìn vào những người đi trước và bản thân Hoàng Đức lúc này, có lẽ K-League hay J-League đều không phù hợp với anh, ít nhất là vào thời điểm hiện tại.

Nhưng điều này cũng không có nghĩa anh không thể thành công được ở bất kỳ giải đấu nào khác ngoài V-League.

Thực tế, Thai League lúc này chính là sân vừa tầm nhất với ngôi sao người Hải Dương.

Đây là giải đấu có chất lượng tương đối tốt với những CLB chuyên nghiệp, giàu truyền thông, có tiềm lực, được đầu tư bài bản và khả năng cạnh tranh cao.

Cạnh đó, những cầu thủ đang chơi bóng đây cũng có chất lượng chuyên môn khá tốt và là môi trường thích hợp để nâng bước cho Hoàng Đức.

Thai League lúc này tất nhiên chưa thể sánh với những giải đấu hàng đầu châu Á khác nhưng đây là bến đỗ lý tưởng với những cầu thủ giàu khát khao như chủ nhân Quả bóng Vàng Việt Nam 2023.

Ngoài ra, đây cũng được xem là “vùng đất lành” để các cầu thủ nuôi dưỡng giấc mơ vươn mình lên những sân chơi hàng đầu châu Á hay thậm chí là châu Âu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.