Thời sự Quốc tế

Quốc gia NATO triển khai binh sĩ, gia cố rào chắn biên giới với Nga

20/11/2023, 14:08

Phần Lan vừa triển khai binh sĩ để hỗ trợ xây rào chắn tạm thời tại một trong những cửa khẩu hiếm hoi của Phần Lan còn mở cửa với Nga.

Hãng tin RT dẫn thông báo trên mạng xã hội X (Twitter) ngày 19/11 của Biên phòng Phần Lan cho biết: “Tại cửa khẩu Vartius ở Kuhmo, rào chắn tạm thời đang được xây dựng ở khu vực biên giới. Lực lượng quốc phòng đang hỗ trợ biên phòng xây dựng” nhưng nhấn mạnh các binh sĩ Phần Lan không tham gia vào công tác kiểm soát biên giới.

Trao đổi với kênh truyền hình Yle, Giám đốc cửa khẩu Varius Juoki Kinnunen xác nhận quân đội Phần Lan đang dựng rào chắn an ninh tạm thời tại cơ sở này.

Quốc gia NATO triển khai binh sĩ tới biên giới giáp với Nga - Ảnh 1.

Phương tiện của lực lượng phòng vệ Phần Lan đỗ tại cửa khẩu Vartius ở Kuhmo, miền đông Phần Lan ngày 19/11 (Ảnh: AFP).

Cửa khẩu Varius là một trong bốn cửa khẩu biên giới giữa Phần Lan và Nga hiện vẫn mở cho hành khách lưu thông sau khi Phần Lan quyết định đóng loạt cửa khẩu giáp với Nga ở miền nam liên quan cáo buộc Moscow hỗ trợ người di cư, người xin tị nạn từ các quốc gia thứ ba di chuyển tới biên giới Phần Lan.

Theo đó, ngày 18/11, Phần Lan đã đóng bốn cửa khẩu Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra và Niirala ở miền đông nam với lý do cần ngăn chặn lượng lớn người xin tị nạn từ các quốc gia như Syria, Yemen và Iraq đổ về biên giới Phần Lan.

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen cáo buộc Moscow vũ khí hóa vấn đề người di cư để đẩy khủng hoảng người di cư tại châu Âu leo thang và cho rằng động thái của chính quyền nước này là “thông điệp rõ ràng gửi tới Nga”.

Theo hãng tin RT, động thái đóng bốn cửa khẩu biên giới giáp với Nga của chính quyền Phần Lan đã khiến một số người dân Phần Lan, công dân Nga sống tại Phần Lan và người mang hai quốc tịch phản đối mạnh mẽ. Vào ngày 19/11, hàng trăm người đã tham gia biểu tình phản đối quyết định của chính quyền Phần Lan tại thủ đô Helsinki.

Về phía Moscow, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng cáo buộc Nga vũ khí hóa cuộc khủng hoảng người di cư tại châu Âu là “hoàn toàn vô căn cứ”.

Tuần trước, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Trong lịch sử gần đây, Nga chưa bao giờ đe dọa Phần Lan. Chúng tôi không có lý do gì để đối đầu với Phần Lan”. 

Ông Peskov cũng cho rằng quyết định đóng cửa khẩu giáp với Nga là “sai lầm lớn” của chính quyền Helsinki.

Giống với các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu khác, Phần Lan đã áp các biện pháp trừng phạt Nga liên quan chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine. Phần Lan cũng từ bỏ chính sách không liên minh quân sự kéo dài nhiều thập kỷ và gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 4. 

Về phần mình, Nga đã nhiều lần cảnh báo việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông là nguyên nhân gốc rễ dẫn tới căng thẳng hiện nay giữa Moscow với liên minh quân sự này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.