Hồ sơ tài liệu

Quốc vương Bhumibol qua đời, người Thái khóc thương

14/10/2016, 04:21

Quốc vương Thái Lan Bhumibol đã băng hà vào chiều 13/10.

Untitled

Nhật báo Bangkok Post chuyển giao diện màu đen-trắng kể từ khi tin Quốc vương Bhumibol băng hà được phát đi.

a1

Phía bên ngoài bệnh viện Sirija ở thủ đô Bangkok, nơi Quốc vương nằm điều trị, nhiều người dân Thái Lan tập trung cầu nguyện cho sức khỏe của ông.

a9

Họ mặc những chiếc áo màu hồng, màu được cho là đem lại may mắn cho Quốc vương.

a8

Những chiếc áo in hình Quốc vương và phù hiệu có ảnh.

a5

Nhiều người dân bật khóc khi nghe tin sức khỏe nhà vua ngày càng xấu đi.

a6

Quốc vương Bhumibol Adulyadej  từ trần vào 15h52 phút, giờ địa phương ngày 13/10, hưởng thọ 89 tuổi.

a3

Trong tuyên 13/10, sau khi thông tin Quốc vương Bhumibol băng hà được phát đi, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã tuyên bố Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn sẽ kế nhiệm vua cha.

a4

Trong tuyên bố được phát sóng trên tất cả các kênh truyền hình Thái Lan, Thủ tướng Prayut nhấn mạnh: "Chính phủ sẽ bắt đầu tiến hành lễ kế vị và thông báo với Hội đồng lập pháp quốc gia (Quốc hội) rằng Nhà vua đã bổ nhiệm người kế nhiệm của mình vào ngày 28/12/1972", ám chỉ ngày Ngài Vajiralongkorn, 64 tuổi, được vua cha phong làm Hoàng Thái tử.

a7

Thủ tướng Prayut còn tuyên bố Thái Lan để tang Nhà vua Bhumibol 1 năm và người dân nước này không được tổ chức "mọi lễ hội" trong vòng 30 ngày tới.

a11

Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej được công nhận là vị quân vương trị vì lâu năm nhất trên thế giới - suốt 70 năm. Ông được hầu hết người dân Thái Lan quý trọng, tôn kinh với nhiều đóng góp cho quốc dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.