Làm báo cùng Giao thông

Rác thải đang "nuốt" dần đường Võ Văn Kiệt

29/08/2014, 15:56

Thời gian gần đây, đường Võ Văn Kiệt (Tp.Huế) đang dần trở thành con đường chứa rác thải xây dựng.

Tuyến đường Võ Văn Kiệt (Tp.Huế) mới được quy hoạch đặt tên với chiều dài 5km, rộng 36m, mặt đường bê tông nhựa rộng 26m đang bị rác thải xây dựng tấn công.

Đường Võ Văn Kiệt bị rác thải xây dựng
Đường Võ Văn Kiệt  đang bị rác thải xây dựng tấn công

Điểm đầu của đường Võ Văn Kiệt xuất phát từ cầu vượt Thủy Dương đến cầu Lim 2 (thuộc phường Thủy Xuân), nối tuyến đường cảng Thuận An, là trục đường chính phía Tây thành phố Huế, thời gian gần đây, đang dần trở thành con đường chứa rác thải xây dựng, rác thải lấn chiếm một diện tích lớn mặt đường.

Theo quan sát của PV Báo Giao thông, rác thải xây dựng cùng các loại rác thải công nghiệp được đổ tràn lan trên mặt đường Võ Văn Kiệt gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Khoảng cách rác lấn chiếm, thu hẹp mặt đường là hơn 4 mét được tính từ hệ thống cây xanh bên lề đường trở vào lòng đường.

Được biết, đường Võ Văn Kiệt nằm cách xa khu dân cư, nên các xe chở rác thải công trình xây dựng ngang nhiên đổ đất đá lên mặt đường mà không bị cơ quan chức năng xử lý. Tại nơi các xe tải đổ rác thải chỉ tồn tại một tấm biển cấm đổ rác, nhưng biển cấm không ngăn được cánh tài xế. Hiện nay, đường Võ Văn Kiệt bị rác thải “nuốt” hơn 300 mét chiều dài.

                                                                                                       Võ Thanh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.