Thế giới

Phát hiện thêm mảnh vỡ UAV rơi trên lãnh thổ, Romania triệu tập Đại biện Nga

11/09/2023, 06:40

Bộ Ngoại giao Romania triệu tập Đại biện Nga tại Romania sau khi Bucharest phát hiện thêm mảnh vỡ UAV (mà nước cho cho là tương tự thiết bị quân đội Nga) trên lãnh thổ Romania.

Ngày 10/9, hãng Reuters dẫn thông tin từ hãng thông tấn quốc gia Agerpres của Romania cho biết Bộ Ngoại giao Romania đã triệu tập khẩn cấp Đại biện của Đại sứ quán Liên bang Nga tại Bucharest vào ngày 9/9 để phản đối hành động mà Romania cho là xâm phạm không phận Romania.

Động thái này được thực hiện sau khi phát hiện một số mảnh vỡ máy bay không người lái (UAV) tương tự phương tiện do các lực lượng Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine trong lãnh thổ Romania, ở khu vực gần biên giới giáp Ukraine.

Ngày 9/9, Bộ Quốc phòng Romania thông báo phát hiện mảnh vỡ UAV (tương tự phương tiện do quân đội Nga sử dụng) tại khu vực gần làng Plauru thuộc lãnh thổ Romania, nằm đối diện cảng Izmail của Ukraine ở bờ bên kia sông Danube.

Romania triệu tập Đại biện Nga liên quan vụ phát hiện thêm mảnh vỡ nghi là UAV Nga trên lãnh thổ - Ảnh 1.

Mặt đất lõm xuống vì UAV rơi tại Plauru, quận Tulcea, Romania (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Romania Klaus Iohannis cho biết đây là những mảnh vỡ của chiếc UAV thứ hai rơi xuống lãnh thổ Romania trong tuần này và đã thông báo sự việc với Tổng thư ký Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg.

“Việc giới chức Romania phát hiện và xác minh thêm mảnh vỡ UAV rơi xuống lãnh thổ Romania gần biên giới với Ukraine cho thấy hành vi vi phạm không thể chấp nhận xảy ra trong không phận Romania - quốc gia thành viên NATO và là rủi ro thực sự đe dọa an ninh của công dân Romania trong khu vực”, ông Iohannis cho biết.

Theo ông Iohannis, sự cố này là do các cuộc tập kích của Nga nhằm vào các cảng nằm dọc sông Danube của Ukraine”, Tổng thống Romania nói.

Về phần mình, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng các cuộc tập kích của Nga vào các cảng của Ukraine gần biên giới Romania gây “mất ổn định” nhưng cũng khẳng định không có dấu hiệu cho thấy Nga chủ đích tập kích vào Romania.

Theo hãng tin Reuters, sau khi thông báo rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen vào tháng 7, Nga đã thường xuyên tập kích các cảng nằm dọc sông Danube của Ukraine. 

Hiện cảng Constanta bên bờ Biển Đen của Romania là tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc thay thế lớn nhất của Kiev, trong đó ngũ cốc từ Ukraine được chở dọc theo sông Danube bằng đường bộ, đường sắt, sà lan để tới cảng của Romania.

Hiện phía Nga chưa bình luận về động thái của Romania.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.