Xã hội

Rợp trời bóng bay mang lời ước tại lễ hội Chùa Ông ở Đồng Nai

22/02/2024, 09:30

Hàng trăm quả phúc khí cầu cùng những lời nguyện ước của người dân bay lên trời trong lễ hội độc đáo ở Đồng Nai.

Rợp trời bóng bay mang lời ước tại lễ hội Chùa Ông ở Đồng Nai- Ảnh 1.

Ngày 22/2, hàng ngàn người có mặt tại Chùa Ông (Thất phủ cổ miếu ở Biên Hòa, Đồng Nai) tham gia lễ thả bóng bay mang lời ước nguyện (người dân ở đây gọi là phúc khí cầu).

Rợp trời bóng bay mang lời ước tại lễ hội Chùa Ông ở Đồng Nai- Ảnh 2.

Đây là một phần đặc biệt trong lễ hội Chùa Ông năm 2024.

Rợp trời bóng bay mang lời ước tại lễ hội Chùa Ông ở Đồng Nai- Ảnh 3.

Khi đến dự lễ thả phúc khí cầu, người dân, du khách sẽ viết tên mình kèm lời ước vào đó.

Rợp trời bóng bay mang lời ước tại lễ hội Chùa Ông ở Đồng Nai- Ảnh 4.

Đợt này có 61 chùm bóng bay với hàng trăm quả mang theo lời ước nguyện của người dân được thả lên trời.

Rợp trời bóng bay mang lời ước tại lễ hội Chùa Ông ở Đồng Nai- Ảnh 5.

Ngoài ra, còn có linh vật rồng kết bằng bong bóng dài 10m cũng hòa mình trong đợt thả phúc khí cầu.

Rợp trời bóng bay mang lời ước tại lễ hội Chùa Ông ở Đồng Nai- Ảnh 6.

Người dân, du khách hào hứng trong ngày lễ, cùng nhau chụp hình lưu lại khoảnh khắc này.

Rợp trời bóng bay mang lời ước tại lễ hội Chùa Ông ở Đồng Nai- Ảnh 7.

Anh Nguyễn Minh (ảnh) cho biết, anh đến Chùa Ông từ sáng sớm và viết lời ước, cầu mong sức khỏe cho bản thân, gia đình và đính lên quả phúc khí cầu.

Rợp trời bóng bay mang lời ước tại lễ hội Chùa Ông ở Đồng Nai- Ảnh 8.

Bong bóng mang lời ước tốt lành bay lên bầu trời.

Rợp trời bóng bay mang lời ước tại lễ hội Chùa Ông ở Đồng Nai- Ảnh 9.

Ông Huỳnh Hữu Nghĩa, Phó ban tổ chức lễ hội Chùa Ông cho biết, ngày 22/2 tức 13 tháng Giêng là ngày cuối cùng diễn ra lễ hội chùa Ông. Ngoài lễ thả phúc khí cầu, chiều tối nay còn có lễ thả hoa đăng trên sông Đồng Nai.

Rợp trời bóng bay mang lời ước tại lễ hội Chùa Ông ở Đồng Nai- Ảnh 10.

Chùa Ông được xây dựng năm 1684 ven sông Đồng Nai (thành phố Biên Hòa), đến nay đã trải qua 340 năm. Đây được xem là cơ sở tín ngưỡng đầu tiên của người Hoa ở vùng Nam Bộ, đánh dấu mốc lịch sử quá trình chung sống của cộng đồng người Việt và người Hoa trong công cuộc khẩn hoang, lập nghiệp, bảo vệ vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai.

Rợp trời bóng bay mang lời ước tại lễ hội Chùa Ông ở Đồng Nai- Ảnh 11.

Lễ hội là dịp để người dân chiêm bái và ngưỡng vọng các bậc tiên hiền đã có công mở mang, xây dựng vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai.

Rợp trời bóng bay mang lời ước tại lễ hội Chùa Ông ở Đồng Nai- Ảnh 12.

Trước đây, lễ hội Chùa Ông do cộng đồng người Hoa tổ chức.

Rợp trời bóng bay mang lời ước tại lễ hội Chùa Ông ở Đồng Nai- Ảnh 13.

Nhưng hiện nay chủ thể của lễ hội là tất cả cộng đồng dân cư Hoa - Việt. Trong đó, các hoạt động trong lễ hội vừa mang nét truyền thống của người Hoa vừa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.