Thế giới giao thông

Sân bay lớn nhất Campuchia do Trung Quốc xây dựng chính thức đi vào hoạt động

19/10/2023, 10:35

Sân bay mới nhất và lớn nhất Campuchia đã đi vào hoạt động tại tỉnh Siem Reap, tây bắc nước này.

Theo hãng tin CNN, sáng 16/10, chuyến bay của hãng hàng không Thái Lan Bangkok Airways đã trở thành chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay quốc tế Siem Reap-Angkor - sân bay mới nhất và lớn nhất của Campuchia. 

Sân bay mới hiện sẽ là cửa ngõ chính để dẫn tới một trong những khu du lịch nổi tiếng nhất của Campuchia - Công viên Khảo cổ Angkor.

Sân bay Siem Reap-Angkor chỉ cách công viên này khoảng 40km. Công viên Khảo cổ Angkor được UNESCO công nhận là di sản thế giới đồng thời là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Campuchia

Theo CNN, sân bay mới sẽ thay thế sân bay quốc tế Siem Reap đi vào hoạt động từ năm 1932.

Sân bay mới nhất và lớn nhất Campuchia đi vào hoạt động - Ảnh 1.

Ảnh đồ họa sân bay quốc tế Siem Reap-Angkor.

Sân bay có đường băng dài 3.600m, có thể chứa máy bay thương mại cỡ lớn, bao gồm máy bay phục vụ trên các tuyến đường dài quốc tế. 

Dự kiến, sân bay sẽ phục vụ 7 triệu hành khách mỗi năm trong những năm đầu đi vào hoạt động, nhiều hơn sân bay quốc tế Siem Reap khoảng 2 triệu hành khách/năm.

Công tác xây dựng sân bay quốc tế Siem Reap-Angkor bắt đầu vào năm 2020. Theo CNN, thiết kế sân bay được lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc truyền thống của Campuchia.

Sân bay quốc tế Siem Reap-Angkor nằm trong sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Chi phí xây dựng sân bay vào khoảng 1,1 tỷ USD và do Trung Quốc rót vốn tài trợ.

Theo Văn phòng Kinh tế và Thương mại thuộc Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia, đây là sân bay quốc tế đầu tiên tại nước ngoài do các doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng dựa trên mô hình “Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao”. Hiện sân bay do Tập đoàn Đầu tư Công nghiệp Hàng không Yunnan của Trung Quốc vận hành và quản lý.

Theo số liệu do Bộ Du lịch Campuchia công bố mới đây, quốc gia này đã đón 3,5 triệu du khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm 2023, tăng 250,8% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn thấp hơn 19,7% so với năm 2019 - thời điểm trước khi Campuchia đóng cửa biên giới do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 

Vào tháng 3/2022, Campuchia nới lỏng hạn chế nhập cảnh và mở cửa đón du khách trở lại. Theo Bộ Du lịch Campuchia, quốc gia này đang trên đà đón khoảng 4,5-5 triệu du khách quốc tế tính tới cuối năm nay. 

Trong số đó, nhiều du khách đến tỉnh Siem Reap để tham quan khu quần thể Angkor trải dài trên diện tích khoảng 400km2. Một số địa điểm du lịch thu hút nhiều du khách nhất tại quần thể là các ngôi đền Angkor Wat, Angkor Thom và Bayon.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.