Đường bộ

Sáng 2/9, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn đông nghẹt

02/09/2023, 12:15

Sáng 2/9, lưu lượng phương tiện từ Thủ đô Hà Nội hướng ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn tăng cao, hàng dài xe nối đuôi nhích từng chút một.

Phương tiện nối đuôi nhau di chuyển ra cửa ngõ phía Nam Thủ đô Hà Nội sáng 2/9

img
img
img

Sáng 2/9, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, trái với dự đoán áp lực giao thông sẽ giảm, lưu lượng phương tiện di chuyển từ Thủ đô ra cửa ngõ phía Nam vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn đông. Hàng dài xe nối đuôi nhau di chuyển với tốc độ chỉ 5km/h.

img
img
img

Nhiều phương tiện di chuyển vào làn khẩn cấp để né dòng phương tiện dày đặc trên các làn đường chính bất chấp quy định cấm. Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định việc điều khiển xe chạy ở làn khẩn cấp trên đường cao tốc, không nhường đường hoặc gây cản trở phương tiện đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ sẽ bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng. Người vi phạm còn có thể bị tước bằng lái xe từ 1 - 3 tháng.

img
img
img
img

Theo lực lượng chức năng, lưu lượng phương tiện di chuyển từ nội thành lên đường Vành đai 3 trên cao ra khu vực cửa ngõ bắt đầu tăng cao từ 7h sáng cùng ngày. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khuyến cáo từ người dân được đưa ra tuy nhiên đến 9h30, tình trạng ùn ứ vẫn chưa hạ nhiệt. 

img
img
img
img

Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ lúc 9h30 sáng, các phương tiện di chuyển chậm tuy nhiên không bị ùn tắc, không xảy ra sự cố. Ông Vũ Ngọc Oánh, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho hay, bình thường lưu lượng 70.000 lượt xe/ngày đêm, nhưng từ tối 31/8, lưu lượng phương tiện tăng đột biến, đạt 106.000 lượt xe/ngày đêm; ngày hôm qua (1/9), lưu lượng thấp hơn đạt gần 100.000 lượt xe/ngày đêm. "Sáng nay, lưu lượng phương tiện vẫn cao nhưng nhờ hơn 90% lượng phương tiện đã dán thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí không dừng nên việc đảm bảo ATGT không gặp nhiều khó khăn.

img
img

Trước các điểm ra vào trạm thu phí trên cao tốc, lực lượng CSGT luôn trực chiến để hướng dẫn phân luồng, tuần tra kiểm soát dọc tuyến, kịp thời xử lý các tình huống nếu không may có va chạm hoặc tai nạn giao thông bất kể ngày đêm. Dự kiến tình trạng lưu lượng phương tiện tăng cao sẽ kéo dài đến hết sáng 5/9 bởi từ ngày 4/9, người dân nghỉ lễ sẽ bắt đầu hành trình quay trở lại Thủ đô học tập và làm việc. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.