An ninh hình sự

Sau khi bỏ chạy kéo theo CSGT, tài xế taxi dù nằm giữa đường ăn vạ

23/06/2023, 19:55
image

Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, xe taxi dù ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã bỏ chạy kéo theo CSGT, rồi sau đó tài xế nằm lăn giữa đường ăn vạ.

Theo nguồn tin của PV Báo Giao thông, hiện Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) đang điều tra vụ tài xế taxi dù không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy kéo theo CSGT, có hành vi ăn vạ, gây rối trật tự công cộng.

img

Chiếc xe taxi dù bất ngờ bỏ chạy kéo theo cán bộ Đội CSGT - trật tự, Công an TP Hạ Long

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 22/6, Tổ công tác liên ngành gồm các lực lượng: Công an TP Hạ Long và Thanh tra giao thông tỉnh Quảng Ninh phối hợp tuần tra kiểm soát tại khu du lịch Bãi Cháy, TP Hạ Long để thực hiện chuyên đề kiểm tra hoạt động kinh doanh của xe taxi trên địa bàn.

Vào thời gian nói trên, lực lượng chức năng phát hiện xe taxi BKS 14B-294.00 đang lưu thông tại khu phố Anh Đào (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) có biểu hiện nghi vấn.

Tại thời điểm kiểm tra, chiếc xe taxi này dù có đồng hồ báo cước nhưng vi phạm nhiều quy định về kinh doanh vận tải taxi như: Không đăng ký biển số kinh doanh vận tải, màu sơn, phù hiệu…

>>> Clip: Tài xế taxi dù lăn ra đường ăn vạ sau khi điều khiển xe bỏ chạy, kéo theo một CSGT:

Đáng chú ý, khi một cán bộ CSGT thuộc Đội CSGT - trật tự, Công an TP Hạ Long đang yêu cầu xuất trình giấy tờ thì tài xế không chấp hành mà nhấn ga bỏ chạy, kéo theo cán bộ CSGT. Ngay lập tức, cán bộ của Tổ công tác đã khống chế tài xế vi phạm này.

Tuy nhiên, trong khi lực lượng chức năng đang làm việc thì tài xế taxi bất ngờ ngã lăn ra đường để ăn vạ, gây phản cảm giữa khu du lịch. Thế nhưng, khi lực lượng Tổ công tác gọi xe cứu thương đến hiện trường thì tài xế bất ngờ… tỉnh lại.

Qua kiểm tra, lái xe vi phạm là Nguyễn Văn Qu. (SN 1967, trú tại phường Đại Yên, TP Hạ Long). Trên xe, ngoài hộp đèn taxi không do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn có một chiếc dao nhọn.

"Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ phương tiện để điều tra, xử lý tài xế nêu trên theo quy định của pháp luật", nguồn tin cho PV Báo Giao thông biết thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.