Đường bộ

Sau phản ánh, Ninh Bình quyết dẹp hàng quán tự mở ven cao tốc

27/12/2023, 17:53

Sau khi Báo Giao thông phản ánh, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã có chỉ đạo yêu cầu các cơ quan xử lý dứt điểm quán dịch vụ tự mở.

Ngày 27/12, UBND thành phố Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu tháo dỡ các điểm kinh doanh tự phát của người dân ven hành lang cao tốc Mai Sơn - QL45.

Sau phản ánh, Ninh Bình quyết "dẹp" hàng quán tự mở ven cao tốc - Ảnh 1.

Các điểm kinh doanh tự phát của một số hộ dân ở phía bắc hầm Tam Điệp, thuộc địa phận xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình).

UBND thành phố Tam Điệp cho biết, phản ánh của cơ quan báo chí là đúng, thực trạng tại khu vực này có 2 hộ gia đình tự ý xây dựng lều lán tạm, kinh doanh ăn uống và các mặt hàng nông sản địa phương phục vụ các phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc dừng đỗ tại địa điểm đầu cửa hầm.

"Đây là hoạt động kinh doanh vi phạm quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Khoản 4, Điều 26, Văn bản hợp nhất số11/VBHN-BGTVT ngày 21/4/2022 của Bộ GTVT), tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT và vệ sinh môi trường trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua khu vực xã Quang Sơn", ông Tống Đức Thuận, Phó chủ tịch UBND thành phố Tam Điệp cho biết.

Sau phản ánh, Ninh Bình quyết "dẹp" hàng quán tự mở ven cao tốc - Ảnh 2.

Hầm Tam Điệp là hạng mục của dự án cao tốc Mai Sơn - QL45 nối hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa.

Để lập lại trật tự trong hành lang an toàn tuyến cao tốc, kịp thời ngăn ngừa các trường hợp vi phạm, UBND thành phố Tam Điệp yêu cầu UBND xã Quang Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động 2 hộ gia đình tự giác tháo dỡ lều lán, chấm dứt hoạt động kinh doanh buôn bán trái quy định, hoàn trả lại nguyên trạng mặt bằng trong hành lang an toàn tuyến cao tốc trước ngày 15/1/2024.

Đồng thời, công khai mốc lộ giới hành lang an toàn tuyến cao tốc đã nhận bàn giao từ chủ đầu tư và tổ chức bảo vệ mốc giới theo quy định. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, rà soát để kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm, tự ý mở hàng quán ven cao tốc.

Trước đó, Báo Giao thông đã đưa tin, thời gian gần đây, tại Km289, cao tốc Mai Sơn - QL45 đoạn qua hầm chui Tam Điệp, xuất hiện 5 quán cóc do một số hộ dân sinh sống trên địa bàn xã Hà Long, huyện Hà Trung (Thanh Hóa - phía nam hầm Tam Điệp) và xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, (Ninh Bình - phía bắc hầm Tam Điệp) mở bán. Mặt hàng kinh doanh nhu yếu phẩm như: Ngô luộc, gà luộc, xôi đỗ, bánh kẹo, hoa quả, nước giải khát... phục vụ cho khách đi đường.

Về phía nam hầm Tam Điệp, ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) cho hay: Chúng tôi cũng đã nắm được tình hình kinh doanh tự phát của người dân ven cao tốc qua địa phận xã Hà Long. Tôi đã yêu cầu UBND xã Hà Long kiểm tra và có hướng xử lý ngay.

Dự án thành phần cao tốc Mai Sơn - QL45 có tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng. Dự án có chiều dài tuyến 63,37km, đi qua địa phận 2 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa được khởi công xây dựng vào tháng 9/2020 và đưa vào sử dụng khai thác từ ngày 29/4/2023. Trên dự án có hai hầm chui gồm: Hầm Tam Điệp và hầm Thung Thi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.