Bóng đá

Sau tuyển Indonesia, thêm đội bóng Đông Nam Á đưa HLV Park Hang-seo vào tầm ngắm

02/03/2024, 20:12

Một số nguồn tin tiết lộ, CLB Selangor (Malaysia) muốn có sự phục vụ của HLV Park Hang-seo.

Mới đây, CLB Selangor đã chia tay cựu HLV đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe sau thành tích không tốt từ đầu mùa.

Sau tuyển Indonesia, thêm đội bóng Đông Nam Á đưa HLV Park Hang-seo vào tầm ngắm- Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo được CLB Selangor quan tâm.

Sau khi chia tay ông Tan Cheng Hoe, đội bóng Malaysia đã đưa một loạt các ứng viên vào tầm ngắm.

Đáng chú ý, trong số này có cả cựu HLV đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo.

Tuy nhiên, nhà cầm quân sinh năm 1957 được cho là không mấy quan tâm đến thương vụ nói trên.

Cách đây ít ngày, truyền thông Indonesia cũng tiết lộ, HLV Park Hang-seo là một trong những ứng viên thay thế ông Shin Tae-yong dẫn dắt đội bóng xứ Vạn đảo trong tương lai.

Nhưng trước mắt, HLV Park Hang-seo vẫn sẽ ở Việt Nam để xây dựng, phát triển các học viện bóng đá trẻ và làm cố vấn chuyên môn cho CLB Bắc Ninh.

Quay lại với CLB Selangor, sau khi bị HLV Park Hang-seo ngó lơ, họ đã chuyển hướng sang 3 vị chiến lược gia nổi tiếng không kém là ông Mano Polking, Peter Sergt và Keisuke Honda.

Với HLV Mano Poking, sau khi bị Thái Lan chấm dứt hợp đồng, ông vẫn chưa nhận lời dẫn dắt thêm đội bóng nào.

Trước đó, nhà cầm quân mang hai dòng máu Đức – Brazil được CLB TP.HCM ngỏ ý mời trở lại làm việc nhưng ông không đồng ý.

Còn HLV Peter Sergt, ông đã chia tay tuyển Tajikistan sau Asian Cup 2023 và hiện vẫn chưa tìm công việc mới.

Trong khi HLV Keisuke Honda là nhân vật rất nổi tiếng và từng có thời gian làm việc cùng đội tuyển Campuchia.

Được biết, cả 3 vị chiến lược gia nói trên đều rất hào hứng với việc gia nhập CLB Selangor.

Nhưng tất nhiên, đội bóng Malaysia chắc chắn phải chi ra khoản tiền không nhỏ nếu muốn có được sự phục vụ của những HLV này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.