Pháp đình

Say rượu, nam thanh niên "thông chốt" kiểm dịch, đánh cảnh sát giao thông

01/07/2021, 10:44

Nhậu say, nam thanh niên không chấp hành việc khai báo y tế, còn tấn công lực lượng cảnh sát giao thông khi bị lập biên bản, giữ xe.

img

Nguyễn Hoài Vương tại phiên tòa

Ngày 1/7, TAND quận Cái Răng, TP. Cần Thơ mở phiên tòa đưa Nguyễn Hoài Vương (SN 1994, ngụ huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ) ra xét xử sơ thẩm về tội chống người thi hành công vụ. Đây là đối tượng đã dùng gạch tấn công lực lượng CSGT, không chấp hành việc khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch.

Theo cáo trạng, khoảng 18h30 ngày 8/6, Vương cùng bạn làm chung tại công ty đi nhậu ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Uống được nửa lít rượu, Vương điều khiển xe mô tô về TP. Cần Thơ nhậu tiếp.

Khi đi đến chốt kiểm dịch Covid-19 đóng tại ngã ba đường Phạm Hùng và đường Hàng Gòn (thuộc khu vực Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng), Vương không chấp hành hướng dẫn rẽ vào kiểm tra y tế mà chạy thẳng vượt qua nên bị lực lượng chốt chặn lại.

Phát hiện bị cáo sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, lực lượng chốt đã báo Cảnh sát giao thông, Trật tự (CSGT-TT) Công an quận Cái Răng xuống hiện trường.

Qua kiểm tra, phát hiện nồng độ cồn của Vương là 1.251 mg/lít khí thở, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ xe mô tô của bị cáo.

Vương xin được bỏ qua nhưng không được chấp nhận.

Khi thấy xe mô tô bị lực lượng CSGT đưa lên xe chuyên dụng, Vương đã nhặt 2 cục gạch ống ở công trình xây dựng nhà dân gần đó chạy lại tấn công anh Nguyễn Thanh Trung (CSGT-TT Công an quận Cái Răng) gây thương tích ở cánh tay trái.

Sau đó, Vương đã bị lực lượng chức năng khống chế.

Tại phiên tòa, Vương thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai, thời điểm xảy ra vụ việc đã say rượu nên không thấy rõ biển hướng dẫn khai báo y tế dẫn đến hành vi “thông chốt”.

Khi được tòa hỏi bị cáo biết mình sai ở đâu, Vương cho rằng bản thân đã sai khi chống người thi hành công vụ, đánh CSGT.

“Cái sai của bị cáo là đúng lý ra khi đi làm về phải về nhà. Ngược lại, bị cáo lại tụ tập đi nhậu bất chấp lệnh không tụ tập đông người.

Nhâụ xong, đáng lẽ bị cáo phải ý thức được hành vi của mình đã uống rượu bia rồi không nên điều khiển phương tiện tham gia giao thông, phải mướn taxi hoặc bằng hình thức nào đó để về nhà nhằm đảm bảo tính mạng của mình và sức khỏe cho người khác, bị cáo lại tiếp tục đi nhậu.

Trong lúc cả nước đang oằn mình chống dịch, bị cáo đến chốt kiểm dịch lại không chấp hành. Khi vi phạm, lập biên bản lại không ký tên còn chống đối những người đang thực hiện công vụ”, HĐXX phân tích.

Kết thúc phiên tòa, xét thấy hành vi của bị cáo cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội một thời gian, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hoài Vương 9 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.