Bóng đá

Sếp lớn tiết lộ lý do không chọn thầy Park làm HLV tuyển Hàn Quốc

28/02/2024, 06:00

Chủ tịch Ủy ban tăng cường sức mạnh đội tuyển Hàn Quốc – Chung Hae-seong lý giải nguyên nhân chọn HLV Hwang Sun-hong làm thuyền trưởng tuyển quốc gia thay vì ông Park.

Hôm 27/2, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) thông báo bổ nhiệm ông Hwang Sun-hong làm HLV đội tuyển quốc gia nước này.

Sếp lớn tiết lộ lý do không chọn thầy Park làm HLV tuyển Hàn Quốc- Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo lỡ cơ hội dẫn dắt tuyển Hàn Quốc.

Đây là quyết định khá bất ngờ bởi trước đó đa phần các thông tin đều cho rằng ông Park Hang-seo mới là ứng viên số 1 cho ghế HLV tuyển Hàn Quốc.

HLV Park hiện chưa dẫn dắt đội bóng nào và cũng không có ràng buộc gì nếu trở thành thuyền trưởng tuyển Hàn Quốc.

Cạnh đó, mục tiêu của KFA là tìm HLV cho tuyển Hàn Quốc để hướng đến hai trận đấu với Thái Lan tại vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Trong khi nhà cầm quân sinh năm 1957 lại có sự am hiểu về bóng đá Thái Lan nên ông hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của KFA.

Lý giải cho quyết định có phần bất ngờ này, ông Chung Hae-seong cho biết: “HLV Hwang Sun-hong đang làm việc cho KFA trong vai trò HLV đội trẻ. Ông ấy đã gặt hái thành công khi giúp đội U23 Hàn Quốc vô địch ASIAD 2023.

Trong buổi họp thứ ba, Ủy ban tăng cường đội tuyển Hàn Quốc đã xét duyệt kỹ càng ba ứng cử viên (trong đó có HLV Park Hang-seo) nhưng cuối cùng, chúng tôi quyết định chọn HLV Hwang Sun-hong.

HLV Hwang Sun Hong là người hiểu rõ tính cách và năng lực của các cầu thủ Hàn Quốc. Đó là lý do ông ấy được chọn chứ không phải người khác”.

Theo dự tính của KFA, ông Hwang sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ ở đội tuyển Hàn Quốc từ ngày 16/3 đến ngày 26/3.

Sau đó, HLV Hwang Sun-hong sẽ quay lại dẫn dắt U23 Hàn Quốc để hướng đến giải U23 châu Á 2024.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.