Thế giới giao thông

Singapore ứng dụng công nghệ cho phép nhập cảnh không cần xuất trình hộ chiếu

22/09/2023, 06:30

Từ năm 2024, hành khách khởi hành từ sân bay Changi, Singapore sẽ làm thủ tục thông quan tự động sử dụng dữ liệu sinh trắc học mà không cần hộ chiếu.

Thông quan bằng dữ liệu sinh trắc học 

Theo hãng tin CNN, tại phiên họp của Quốc hội Singapore ngày 18/9, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Singapore Josephine Teo cho biết, Singapore sẽ là một trong số ít những quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai quy trình xuất nhập cảnh tự động mà không cần hộ chiếu.

Theo đó, từ năm 2024, sân bay Changi, Singapore sẽ triển khai quy trình xuất nhập cảnh tự động cho phép hành khách khởi hành từ sân bay làm thủ tục thông quan chỉ bằng dữ liệu sinh trắc học mà không cần hộ chiếu.

Hiện, công nghệ sinh trắc học và phần mềm nhận dạng khuôn mặt đã được sử dụng ở mức độ nhất định tại các quầy làm thủ tục nhập cảnh tự động tại sân bay Changi.

Hành khách khởi hành từ sân bay Changi, Singapore sẽ không cần xuất trình hộ chiếu  - Ảnh 1.

Sảnh khởi hành tại nhà ga số 3 sân bay Changi, Singapore (Ảnh: Shutterstock).

Tuy nhiên, theo bà Teo, những thay đổi sắp tới tại sân bay Changi sẽ giảm bớt việc yêu cầu hành khách phải liên tục xuất trình giấy tờ thông hành tại các quầy kiểm tra đồng thời cho phép quá trình làm thủ tục thông quan diễn ra thông suốt, thuận tiện hơn.

Theo đó, công nghệ sinh trắc học sẽ được sử dụng để tạo mã xác thực cho phép hành khách thực hiện thủ tục gửi hành lý, thông quan và lên máy bay một cách tự động mà không cần xuất trình giấy tờ thông hành vật lý như thẻ lên máy bay hay hộ chiếu.

Sân bay Changi của Singapore thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng những sân bay tốt nhất và bận rộn nhất thế giới, phục vụ hơn 100 hãng hàng không vận hành chuyến bay tới 400 thành phố tại khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vào tháng 6, sân bay phục vụ 5,12 triệu hành khách, lần đầu tiên vượt mốc 5 triệu hành khách kể từ tháng 1/2020 khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh. Ban quản lý sân bay dự kiến mở rộng cơ sở trong thời gian tới để phục vụ số lượng hành khách đang tăng mạnh.

Theo hãng tin CNN, sân bay Changi đang nỗ lực nhằm khôi phục hoạt động vận tải hàng không về mức trước đại dịch. Ban quản lý sân bay kỳ vọng việc triển khai hệ thống làm thủ tục bằng dữ liệu sinh trắc học sẽ giúp hoạt động lưu thông của hành khách trôi chảy hơn.

“Hệ thống xuất nhập cảnh của chúng tôi phải có khả năng quản lý hiệu quả số lượng hành khách đang tăng mạnh đồng thời mang đến trải nghiệm làm thủ tục thông quan tích cực cho hành khách trong khi vẫn phải đảm bảo được vấn đề an ninh”, bà Teo khẳng định.

Xác thực bằng sinh trắc học - tương lai của du lịch

Theo hãng tin CNN, nhiều sân bay trên thế giới đã áp dụng công nghệ nhận dạng bằng dữ liệu sinh trắc học để đem đến cho hành khách trải nghiệm làm thủ tục tự động, nhanh chóng và dễ dàng. 

Một số chuyên gia cho rằng, công nghệ xác minh danh tính bằng dữ liệu sinh trắc học sẽ sớm phổ biến trong lĩnh vực du lịch.

Vào năm 2018, sân bay quốc tế Dubai triển khai các cổng thông minh sinh trắc học sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để xác minh danh tính hành khách chỉ trong vòng 5 giây. 

Hành khách cũng có thể sử dụng dấu vân tay hoặc quét khuôn mặt để xác minh danh tính tại sân bay thay vì xuất trình hộ chiếu vật lý.

Một số sân bay khác trên thế giới như sân bay quốc tế Hong Kong, Tokyo Narita, Tokyo Haneda, sân bay quốc tế Indira Gandhi (tại Delhi, Ấn Độ), London Heathrow và Paris Charles de Gaulle cũng đã áp dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt.

Tại Mỹ, trong hai năm qua, một số hãng hàng không lớn như American Airlines, United và Delta đã thử nghiệm triển khai công nghệ sinh trắc học trong quá trình làm thủ tục, gửi hành lý và kiểm tra thông tin tại cổng lên máy bay tại một số sân bay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.