Tư vấn

Soi "sát thủ" Vikhr-1 mà Nga trang bị cho Lục quân

07/04/2016, 18:34

Kalashnikov Concern vừa bàn giao lô tên lửa dẫn đường Vikhr-1 cho Bộ Quốc phòng Nga theo kế hoạch mua sắm quốc phòng...

1.3

Tên lửa chống tăng Vikhr-1 có thể được trang bị cho các loại tàu chiến và các loại máy bay trực thăng tấn công Ka-50, Ka-52 hoặc máy bay cường kích Su-25 của Quân đội Nga.

Thông cáo báo chí ngày 5/4 vừa qua của Kalashnikov Concern cho hay: “Kalashnikov đã hoàn thành việc bàn giao lô tên lửa dẫn đường Vikhr-1 cho Bộ Quốc phòng Nga trong khuôn khổ của kế hoạch mua sắm quốc phòng. Tổng chi phí cho hợp đồng này trị giá 13 tỉ ruble, tương đương 191 triệu USD”.

Nga hiện đang thực hiện chương trình tái vũ trang quy mô lớn công bố hồi năm 2010, để đạt được mục tiêu hiện đại hóa 70% các trang thiết bị vũ khí quân sự của mình vào năm 2020. Được biết, chi phí cho chương trình hiện đại hóa này ước tính lên đến khoảng 20.000 tỉ rouble, khoảng 326 tỉ USD.

Tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser Vikhr-1 được phát triển bởi Cục thiết kế chế tạo máy KBP, nó có thể được trang bị cho các loại tàu chiến và các loại máy bay trực thăng tấn công Ka-50, Ka-52 hoặc máy bay cường kích Su-25.

Trang bị đầu đạn xuyên phá thế hệ mới, tên lửa Vikhr-1 có khả năng tiêu diệt các loại xe bọc thép, xe tăng chiến đấu chủ lực được trang bị cả hệ thống giáp phản ứng nổ cũng như các mục tiêu bay tầm thấp.

1.1

Tên lửa dẫn đường Vikhr-1 hoạt động trên nguyên lý "bắn và quên"

Chuyên gia quân sự, Đại tá Viktor Murakhovski nêu rõ: "Những loại tên lửa này có tầm bắn lớn hơn, từ 10 đến 12 km tùy theo phiên bản.” Tên lửa Vikhr có thể được sử dụng cả ban ngày và ban đêm. Ngoài ra, tên lửa hoạt động trên nguyên lý "bắn và quên", tức là người vận hành hoặc phi công phụ trách dẫn đường hoa tiêu cần phải phát hiện và bám bắt mục tiêu, rồi bấm nút, và sau đó có thể không theo dõi tên lửa trên đường bay. Tất cả mọi thứ diễn ra tự động.

Tên lửa có thể được sử dụng không chỉ cho các mục tiêu di động trên đất và trên biển, mà còn cho các mục tiêu trên không ở tốc độ thấp, ví dụ như máy bay trực thăng hoặc máy bay hạng nhẹ. Trên thực tế, tên lửa được điều khiển bằng laser: có một kênh tia laser để điều khiển tên lửa, một máy đo khoảng cách, một bộ tự động bám mục tiêu, nhờ đó tên lửa có đủ thông tin để xác lập đường bay.

Trong bối cảnh Nga bị Phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt, để sản xuất tên lửa Vikhr, tập đoàn Kalashnikov phải tìm kiếm các cơ sở sản xuất trong nước thay thế việc nhập khẩu các mẫu thiết bị quân sự. Đến nay, tập đoàn đã giải quyết thành công vấn đề này và đi vào sản xuất hàng loạt.

Theo ý kiến của chuyên gia quân sự Murakhovski, tên lửa này sẽ giúp Nga đạt hiệu quả tốt hơn trong cuộc chiến chống IS.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.