• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Sóng lớn bật mối hàn khiến công nhân thi công cầu Ghềnh tử vong

31/05/2016, 22:07

Các tàu bè khác đi qua tạo sóng lớn làm bật mối hàn, dẫn đến đổ cọc xuống sà lan gây tai nạn.

truc-vot-cau-ghenh-1842

Cầu Ghềnh đang được đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch

Tối nay (31/5), trao đổi với Báo Giao thông, ông Đới Sỹ Hưng, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, vừa làm lễ viếng anh Phan Văn Thủy - nạn nhân vụ tai nạn lao động sáng 31/5 tại khu vực thi công cầu Ghềnh.

Ông Hưng cho biết, vụ tai nạn xảy ra lúc 8h30 phút sáng 31/5 khiến một nam công  nhân tên là Phan Văn Thủy tử vong. Vị trí xảy ra tai nạn cách cầu Ghềnh đang thi công khoảng 500m về phía thượng lưu. Nạn nhân sinh năm 1995, là công nhân của CIENCO1 đang thi công cầu tàu để di chuyển dầm từ bãi lên sà lan, đang đóng cọc để làm cầu tàu. Quá trình đóng xong có hàn định vị, trong quá trình cẩu quay ra để lắp búa đóng, do các tàu bè khác đi qua tạo sóng lớn nên gây bật mối hàn, đứt định vị do chưa đóng được xuống, dẫn đến đổ cọc xuống sà lan. Lúc đó đang có 5 người, 4 người tránh được. Riêng nạn nhân Thủy, không tránh kịp nên tử vong. Nạn nhân chưa có vợ con.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông: Quá trình thi công, Bộ GTVT xác định đây là công trình khẩn cấp, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bộ GTVT đã yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo tuyệt đối an toàn ở tất cả các khâu. Khi xảy ra sự cố đáng tiếc sáng nay, Bộ GTVT đã yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà lại toàn bộ các phương án thi công, đặc biệt là các điều kiện tự nhiên như: sóng lớn do tàu bè hoạt động ở khu vực thi công cầu Ghềnh.

Sau khi tai nạn xảy ra, Ban quản lý dự án và đơn vị thi công cũng như VNR đã phối hợp mời cơ quan chức năng khám nghiệm và phong tỏa hiện trường. Đến khoảng 16h chiều 31/5 các cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường. Công việc thi công trở lại bình thường.

VNR và lãnh đạo các đơn vị đã đến viếng nạn nhân tại bệnh viện tỉnh Đồng Nai. Tối nay, Đoàn đã xuất phát cùng đưa thi thể nạn nhân về quê bằng ô tô, dự kiến tối mai (1/6) sẽ về đến quê ở Nghệ An. Sáng ngày kia (2/6), VNR sẽ tổ chức lễ viếng tại quê nhà, lãnh đạo VNR sẽ đến viếng và hỗ trợ kinh phí cho gia đình nạn nhân. 

Cũng theo ông Hưng, VNR đã chỉ đạo các đơn vị tập trung tuyệt đối chấp hành các quy trình thi công, tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn đảm bảo không để xảy ra sự cố tiếp theo. Tư vấn giám sát và Ban quản lý dự án sẽ tăng cường nhân lực và máy móc thiết bị để đảy nhanh tiến độ thi công.

“Sáng nay, một vài tờ báo đưa tin đang thi công lắp dầm là không đúng. Thực chất là thi công đóng cọc làm cầu tạm để vận chuyển dầm từ bãi lên sà lan do CIENCO 1 thi công”, ông Hưng cho biết thêm.

Trao đổi với Báo Giao thông tối 31/5, ông Quách Bá Vương, Tổng giám đốc Cienco 1 cho biết, ngay khi xảy ra vụ tai nạn lao động đáng tiếc trên, lãnh đạo Tổng công ty đã vào tận nơi thăm viếng và lo thủ tục đưa nạn nhân về quê. Mọi kinh phí lo tang lễ, Cienco 1 sẽ chi trả. Sau khi tổ chức tang lễ, chính quyền, đoàn thể trong tổng công ty sẽ tính toán trích quỹ để hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Dự khôi phục cầu Ghềnh mới theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2016 sau vụ sà nan đâm sập cầu Ghềnh ngày 20/3. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6/2016, nối thông lại đường sắt Bắc – Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.