Súng trường CQ-A5 Trung Quốc tặng Philippines bị hạn chế tính năng

28/07/2017, 13:25
image

Mẫu súng trường CQ-A5 Trung Quốc tặng Philippines bị hạn chế tính năng chiến đấu.

20293019_580283465475648_1861118672785329543_n

Một khẩu súng trường CQ-A5 do Trung Quốc sản xuất, copy theo mẫu súng trường M4 của Mỹ

Theo báo chí Philippines, mẫu súng trường CQ-A5 Trung Quốc tặng Philippines bị hạn chế tính năng chiến đấu.

Các binh sỹ sử dụng súng trường CQ-A5 trên chiến trường chống khủng bố Maute ở Marawi cho biết họ chỉ có thể bắn phát một chứ không thể bắn ở chế độ liên thanh.

Một số chuyên gia quân sự của Philippines cho biết, súng trường CQ-A5 có lẽ thích hợp hơn với các công ty an ninh tư nhân và không thích hợp để trang bị cho quân đội.

Vì tính năng bắn liên thanh không có, thực tế này khiến cho năng lực chiến đấu của binh sỹ không thể đạt hiệu quả, thậm chí nếu không được bảo vệ tốt họ sẽ không lấn át được hỏa lực thông thường, tương tự từ các tay súng phiến quân.

20292828_580283512142310_460268338391152801_n

Trên súng CQ-A5 chỉ có hai nấc an toàn và bán tự động

Trang Max Defense dẫn lời một sỹ quan của quân đội Philippines cho biết súng trường CQ-A5 do Trung Quốc tặng chỉ có chế độ bắn phát một nhờ nấc gạt sang chế độ bán tự động. Xạ thủ phải siết nhiều lần nếu muốn tiếp tục nhả đạn vào mục tiêu.

Chế độ này giới hạn đáng kể tốc độ bắn và mật độ hỏa lực của mỗi binh sĩ so với chế độ bắn tự động tương tự như nhiều loại súng trường của quân đội Mỹ hay AK của quân đội Nga.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.