Y tế

Tai nạn xe khách Đồng Nai: Nạn nhân lớn tuổi vẫn thở máy, 2 người trẻ tuổi tiến triển tốt

02/10/2023, 17:06

Có ba nạn nhân vụ tai nạn trên QL20 đang được điều trị tại Bệnh viện Đồng Nai, trong đó hai bệnh nhân trẻ tuổi sức khoẻ tiến triển tốt, một bệnh nhân lớn tuổi vẫn đang thở máy.

Hai bệnh nhân sức khoẻ dần ổn định lại

Chiều 2/10, liên quan đến vụ tai nạn giữa xe khách Thành Bưởi và Hải Đăng trên QL20 (Định Quán, Đồng Nai) khiến 5 người tử vong, bốn người bị thương đến thời điểm này các bác sĩ tại hai bệnh viện Đồng Nai và Chợ Rẫy đang tiếp tục theo dõi điều trị cho bốn người bị thương.

Vụ tai nạn trên QL20: Hai nạn nhân trẻ tuổi sức khoẻ tiến triển tốt - Ảnh 1.

Sức khoẻ bệnh nhân Bùi Thị Thu Huyền đang ổn định trở lại.

Theo bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, hiện tại sức khỏe của bệnh nhân Bùi Thị Thu Huyền (18 tuổi) và Lê Cảnh Thiện (24 tuổi, cùng quê huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) đang bình phục tốt. Cả hai tỉnh táo, nói chuyện được, da dẻ hồng hào trở lại.

Riêng bệnh nhân Giang Thị Ba (64 tuổi) tình trạng chấn thương nặng, hiện tiếp tục thở máy.

Ngoài ra, bệnh nhân Đinh Trần Thuý Ngọc (24 tuổi) sức khỏe cũng đã ổn định hơn và được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân Ba nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, sốc mất máu, dập phổi, gãy cánh tay trái, gãy hở cẳng chân phải, gãy xương sườn trái. Bệnh viện đã truyền bốn đơn vị hồng cầu lắng, bốn huyết tương, thở máy, đã phẫu thuật.

Vụ tai nạn trên QL20: Hai nạn nhân trẻ tuổi sức khoẻ tiến triển tốt - Ảnh 2.

Bệnh nhân Lê Cảnh Thiện sức khoẻ đã ổn định lại.

Còn bệnh nhân Lê Cảnh Thiện vào cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu do vỡ lách, suy hô hấp do tràn khí – máu màng phổi. Các bác sĩ đã dẫn lưu tràn khí tại giường, truyền bốn đơn vị hồng cầu lắng, đã mổ.

Bệnh viện hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị

Tương tự, bệnh nhân Bùi Thị Thu Huyền nhập viện với tình trạng tỉnh, sinh hiệu ổn, chẩn đoán tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải, xuất huyết não thất, gãy xương hàm mặt, vết thương hở cẳng chân trái.

Chia sẻ với bác sĩ, bệnh nhân Thiện cho biết có thể do ngồi ở hàng ghế gần phía sau, cạnh cửa sổ, lại đang là thanh niên có sức khỏe nên khi xảy ra va chạm sức khỏe mau ổn định hơn.

Vụ tai nạn trên QL20: Hai nạn nhân trẻ tuổi sức khoẻ tiến triển tốt - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn trên QL20.

Bác sĩ CKII Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, bệnh viện hỗ trợ toàn bộ viện phí cho cả bốn bệnh nhân đã và đang điều trị tại bệnh viện.

Ngày 2/10, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai; Bệnh viện Chợ Rẫy đề nghị các đơn vị tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ, thuốc, trang thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, giảm thiểu những thiệt hại do vụ tai nạn.

Theo báo cáo của Công an huyện Định Quán, khoảng 2h25 sáng 30/9, tài xế Hoàng Văn Tính (ngụ xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) lái xe khách của công ty Thành Bưởi BKS 50F-004.83, chở 32 hành khách lưu thông trên quốc lộ 20 hướng từ Dầu Giây đi Đà Lạt.

Khi đến ấp 3, xã Phú Vinh, Tính cho xe Thành Bưởi vượt bên trái xe tải BKS 60C-345.13 (chưa xác định được tài xế) lưu thông cùng chiều phía trước và đã đâm vào phía sau xe này.

Sau đó, xe Thành Bưởi lao qua phần đường ngược lại, đâm trực diện vào xe ô tô loại 16 chỗ BKS 86B-015.75 hiệu Hải Đăng do tài xế Nguyễn Văn Cảnh (33 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) điều khiển. Trên xe Hải Đăng lúc này chở theo 8 hành khách.

Hậu quả, vụ tai nạn làm bốn người trên xe Hải Đăng tử vong gồm: Tài xế Nguyễn Văn Cảnh và các hành khách Nguyễn Xuân Khang (17 tuổi, ngụ xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Anh Tuấn (47 tuổi, ngụ xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận), Đoàn Thị Liên (59 tuổi, xã Mê Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận).

Năm người khác cũng thuộc xe Hải Đăng bị thương gồm: Đinh Trần Thúy Ngọc (27 tuổi), Giang Thị Ba (63 tuổi), cùng ngụ xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Lê Cần Thiện (30 tuổi), Phạm Thị Mót (45 tuổi) và Bùi Thị Thu Huyền, cùng ngụ tại xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Đến sáng 1/10, bà Phạm Thị Mót đã tử vong vì bị thương quá nặng (như vậy tổng số người tử vong là 5 người).

Hiện tại đối với vụ tai nạn này, Công an huyện Định Quán vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế Hoàng Văn Tính.

Vụ tai nạn trên QL20: Khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế xe Thành BưởiVụ tai nạn trên QL20: Khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế xe Thành Bưởi

Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Hoàng Văn Tính, lái xe của Thành Bưởi.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.