Pháp luật

Tài xế cầm dao chém lốp xe buýt ở Hà Nội bị khởi tố, bắt giam

28/02/2024, 11:42

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Lê Tuấn Đức về hành vi hủy hoại tài sản.

Ngày 28/2, đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Lê Tuấn Đức (SN 1991, trú ở phố Ga, Thường Tín, Hà Nội) về hành vi hủy hoại tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Đức là tài xế ô tô Mazda cầm dao chém nhiều nhát vào xe buýt trên đường Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm vào ngày giáp Tết.

Tài xế cầm dao chém lốp xe buýt ở Hà Nội bị khởi tố, bắt giam- Ảnh 1.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế cầm dao chém lốp xe buýt ở Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Đức khai khi anh ta đang lái ô tô trên đường Hoàng Quốc Việt thì bị xe buýt tạt đầu. Đức liền lái xe vọt lên chặn đầu, rồi cầm dao đe dọa tài xế xe buýt, chém nhiều nhát vào lốp chiếc xe này.

Theo những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, thời điểm tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt, lái xe buýt và hành khách cố thủ trong xe, dùng điện thoại ghi lại sự việc.

Sau vụ việc, kính xe buýt bị xước một đoạn nhỏ, một phần lốp bị chém rách, thiệt hại 18 triệu đồng.

Được sự động viên của gia đình, Đức sau đó tới Công an quận Bắc Từ Liêm trình diện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.