Chất lượng sống

Tài xế giúp CSGT chặn đầu xe vi phạm, clip 20 giây ghi diễn biến bất ngờ

03/11/2023, 11:19

Vụ việc xảy ra tại đường vành đai 2 trên cao (Hà Nội) hiện đang thu hút nhiều sự chú ý.

Chiếc ô tô đang lưu thông có gắn camera hành trình phía trước và phía sau đã ghi lại toàn bộ diễn biến. 

Theo đó, khoảng 7h35 ngày 2/11, một tài xế xe công nghệ chở khách đã ngang nhiên đi ngược chiều lên đường vành đai 2 trên cao. 

Khi chạy được một đoạn, bất ngờ một chiếc ô tô từ xa đã bẻ lái, chặn đầu xe vi phạm. Camera ghi lại đoạn kết những giây cuối, chiến sĩ CSGT kịp thời xuất hiện để xử lý trường hợp trên. 

Tài xế giúp CSGT chặn đầu xe vi phạm, clip 20 giây ghi diễn biến bất ngờ (Nguồn: Kiên Nguyễn/OFFB Sub).

Đoạn clip sau khi đăng tải nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Số đông đều bày tỏ sự bức xúc với hành vi nguy hiểm. 

Nhiều tài xế ô tô cũng chia sẻ, tình trạng xe máy đi lên đường vành đai 2 trên cao diễn ra khá thường xuyên, đặc biệt nhiều vào các khung giờ cao điểm. 

Việc đi ngược chiều không chỉ vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà còn gây nguy hiểm cho chính người điều khiển xe máy và các ô tô đi đúng luật.

"Đường vành đai 2 trên cao tự nhiên thành đường hai chiều. Thấy CSGT xuất hiện có khi còn quay đầu bỏ trốn. Sao lại coi thường tính mạng quá vậy?", Quốc Dũng bình luận. 

"Rất ủng hộ việc CSGT cũng xử lý nghiêm, thường xuyên với những người đi xe vào đường cấm như thế này", Minh Tâm viết. 

Đường vành đai 2 trên cao được thiết kế với 4 làn xe chạy ở hai chiều, tốc độ lưu thông tối đa 80km/h, đoạn cầu nhánh 60km/h. 

Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được đi đường vành đai 2 trên cao, bao gồm: Máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự; Xe máy thi công tự hành, xe bánh xích (trừ các phương tiện làm nhiệm vụ duy tu bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa đường trên cao); Người đi bộ, xe thô sơ, súc vật...

Theo khoản 10 Điều 6 của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 123/2021/NĐ-CP), người điều khiển xe máy bị phạt tiền từ 400.000-600.000 đồng với lỗi đi vào đường cấm, khu vực có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước giấy phép lái xe 1-3 tháng.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.