• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Tài xế Vinasun trả lại hơn 2,5 tỷ đồng cho khách

04/04/2015, 15:42

Trong tháng 3 có 1.127 lượt tài xế Vinasun trả lại tài sản cho khách với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng.

3-lai-xe-vinasun-tra-tai-vat
Vinasun khen thưởng cho 3 tài xế trả lại tài sản cho khách hàng

Theo báo cáo từ phòng Hỗ trợ & Giải quyết Khiếu nại Khách hàng Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam, trong tháng 3/2015 có tổng cộng 1.127 lượt tài xế trả lại tài sản cho khách hàng với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng (2.514.500.000đ).

Đặc biệt, trong ngày 3/4/2015, tại văn phòng công ty, ông Tạ Long Hỷ - Phó TGĐ T/T kiêm Giám đốc taxi Vinasun đã tặng giấy khen và tiền thưởng nóng 1.000.000đ/người cho 4 tài xế Võ Thành Dũng (trả điện thoại Vertu trị giá 800 triệu đồng và 1 Iphone 3), Ngô Minh Phú (trả điện thoại Vertu trị giá 300 triệu đồng), Nguyễn Thanh Sơn (Trả cặp xách có 20.000USD và 20 triệu đồng) và Nguyễn Văn Hải (trả valy áo cưới và tiền mừng 50 triệu đồng). Như vậy, tổng tài sản 4 tài xế trả cho khách trị giá trên 1,6 tỷ đồng.

Trong đó, nổi bật nhất là trường hợp của anh Nguyễn Thanh Sơn, tài 5415, vào lúc 13 giờ 50 ngày 28/3 khi đón một khách hàng tên Thắng đi từ nhà hàng Di Bửu đường Lê Thánh Tôn, Q.1 về Lê Văn Miến, Q.2, anh Thắng xuống xe để quên dưới ghế ngồi sau lưng tài xế chiếc cặp da màu vàng. Khi anh Sơn trở về nhà hàng Di Bửu mở cửa cho một hành khách người Nhật thì anh phát hiện chiếc cặp. Không chậm trễ, anh Sơn vội gọi ngay cho tổng tài thông báo trên xe có chiếc cặp khách bỏ quên.

Tiếp tục chở 2 cuốc khách, sau đó anh Sơn nhận được cuộc gọi từ tổng đài thông báo chủ nhân chiếc cặp là anh Thắng -  người vừa về Q.2. Sau đó anh Sơn có mặt tại địa chỉ 31C đường Lê Văn Miến trả lại cho anh Thắng chiếc cặp bên trong có tổng số tiền 450 triệu đồng bao gồm 20.000USD và 20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chị Tuyên cũng rất may mắn khi đón chiếc xe tài 6960 do anh Nguyễn Thành Dũng cầm lái đi từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến chung cư Hoàng Kim ở 573 Huỳnh Tấn Phát vào lúc 13h39p ngày 23/3. Tiễn chị Tuyên xuống xe xong, anh Dũng chạy đến gần cầu Tân Thuận gặp khách vãng lai ngoắc, ngừng xe để đón khách, vừa quay đầu ra sau lấy tấm chắn nắng anh Dũng thấy trên băng ghế sau có 1 chiếc Vertu và 1 Iphone 6, anh Dũng đành từ chối mong vị khách thông cảm đón xe khác.

Sau đó anh gọi về tổng đài báo có khách quên 2 chiếc điện thoại "xịn", vài phút sau anh được tổng đài xác nhận đó là tài sản chị Tuyên bỏ quên, mất 15 phút anh Dũng có mặt tại chung cư lại trả lại điện thoại cho chị Tuyên, chị Tuyên cho biết chiếc Vertu có giá 800 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.