Thời sự Quốc tế

Tấn công nghi là khủng bố tại Bỉ, 2 người thương vong

Rạng sáng 11/11, theo giờ VN, đã xảy ra một vụ tấn công nghi có liên quan đến khủng bố khiến 2 người thương vong.

Trong đó có 1 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 19h15 ngày 10/11 giờ địa phương (khoảng 1h15 ngày 11/11 theo giờ Hà Nội).

Tờ Le Soir cho biết, nhân viên cảnh sát thiệt mạng do bị đâm vào cổ và qua đời tại bệnh viện. Cảnh sát Bỉ xác nhận đối tượng tình nghi đã bị bắn và “vô hiệu hóa”.

img

Lực lượng cảnh sát phong toả hiện trường vụ tấn công

Theo thông báo của Cảnh sát Bỉ, “một trong những nhân viên tuần tra của chúng tôi đã bị một người đàn ông cầm dao tấn công. Hai sĩ quan cảnh sát sau đó đã gọi tiếp viện. Một nhân viên của đội tuần tra khác đã dùng súng, vô hiệu hóa kẻ tấn công.

Hai cảnh sát và đối tượng tấn công đã được đưa đến bệnh viện”. Một quan chức tư pháp giấu tên cho biết, cơ quan chức năng “nghi ngờ đây là một vụ tấn công khủng bố”. Còn truyền thông Bỉ, kẻ tấn công đã hét lên “Allah Akbar” (Allah vĩ đại).

Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đã đăng tải thông điệp chia buồn với gia đình và bạn bè của sĩ quan thiệt mạng.

“Lực lượng cảnh sát của chúng ta đã hy sinh mạng sống để bảo vệ an toàn cho người dân. Thảm kịch ngày hôm nay một lần nữa chứng minh cho điều đó” – ông Croo nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.