Hồ sơ tài liệu

Tấn công "thủ đô" IS, chỉ huy người Kurd thiệt mạng

06/06/2016, 13:10
image

Một chỉ huy người Kurd đã thiệt mạng khi tham gia tấn công IS ở "thủ đô" Raqqa của nhóm khủng bố này.

INT1229289cc3b8d21_0

Abu Layla, một thủ lĩnh người Kurd đã thiệt mạng sau khi bị xạ thủ IS bắn tỉa. (Ảnh: Rudaw)

Trang web Rudaw chuyên đưa tin về cộng đồng người tự trị Kurd tại Iraq ngày 5/6 cho biết một chỉ huy quân đội người Kurd ở Syria đã thiệt mạng sau khi bị thương nặng lúc tham gia chiến dịch tấn công vào Raqqa – nơi được mệnh danh là “thủ đô” của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Người thiệt mạng đã được xác định là Abu Layla, chỉ huy một lữ đoàn trong Quân đội dân chủ Syria (SDF) với đa số thành viên là người Kurd.

Trước đó, ông đã bị lính bắn tỉa của IS ở Syria bắn trúng tại khu vực Manbij, nằm cách Raqqa khoảng155 km. Khu vực này là nơi IS kiểm soát tuyến đường tiếp tế chạy từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ tới Raqqa.

Sau khi bị trúng đạn, ông đã được quân đội Mỹ đưa tới thành phố Sulaymaniyah của người Kurd ở Iraq chữa trị nhưng đã qua đời do thương tích quá nặng. Trước khi chết, Abu Layla đã từng chiến đấu chống IS ở Kobani kể từ đầu năm 2015.

Xem thêm video thủ lĩnh IS bị tiêu diệt tại Iraq:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.