Xã hội

Tan hoang hiện trường vụ nổ quán ăn ở Yên Phụ, nhiều người bị thương nặng

15/08/2023, 12:43

Sau tiếng nổ lớn, nhiều vật dụng ở tầng 1 của ngôi nhà số 42 đường Yên Phụ bị thổi bay ra ngoài, ghi nhận ban đầu, có ít nhất 4 người bị thương.

Khoảng 10h15 ngày 15/8, tại số nhà 42 đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình (Hà Nội) xảy ra vụ nghi nổ bình gas khiến ít nhất 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Khoảng 10h15 ngày 15/8, tại số nhà 42 đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình (Hà Nội) xảy ra vụ nghi nổ bình gas khiến ít nhất 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Dưới sức ép của vụ nổ, tầng 1 của ngôi nhà bị biến dạng hoàn toàn, nhiều kết cấu xây dựng bị phá vỡ.

Dưới sức ép của vụ nổ, tầng 1 của ngôi nhà bị biến dạng hoàn toàn, nhiều kết cấu xây dựng bị phá vỡ.

Ngoài ra, nhiều vật dụng bắn ra ngoài, đường dây điện chạy qua cũng trũng xuống, cây cối xung quanh gẫy cành nằm la liệt chắn ngang đường. Nhiều xe máy đổ nằm trên đường và trên hè phố Yên Phụ.

Ngoài ra, nhiều vật dụng bắn ra ngoài, đường dây điện chạy qua cũng trũng xuống, cây cối xung quanh gẫy cành nằm la liệt chắn ngang đường. Nhiều xe máy đổ nằm trên đường và trên hè phố Yên Phụ.

Thời điểm vụ nổ xảy ra, rất may lượng phương tiện đi lại ở khu vực này ít. Tuy nhiên, vụ nổ cũng khiến một số người đi đường bị thương, trong đó có một tài xế xe ôm công nghệ. Tại vỉa hè khu vực gần với hiện trường còn có vết máu cùng với chiếc mũ bảo hiểm nằm lăn lóc.

Thời điểm vụ nổ xảy ra, rất may lượng phương tiện đi lại ở khu vực này ít. Tuy nhiên, vụ nổ cũng khiến một số người đi đường bị thương, trong đó có một tài xế xe ôm công nghệ. Tại vỉa hè khu vực gần với hiện trường còn có vết máu cùng với chiếc mũ bảo hiểm nằm lăn lóc.

Theo người nhà chủ quán, ngay từ đêm qua thì đã phát hiện khí gas có dấu hiệu rò rỉ, đến sáng nay, quán gọi thợ đến sửa thì sau đó bất ngờ bình gas phát nổ.

Theo người nhà chủ quán, ngay từ đêm qua thì đã phát hiện khí gas có dấu hiệu rò rỉ, đến sáng nay, quán gọi thợ đến sửa thì sau đó bất ngờ bình gas phát nổ.

Lực lượng PCCC&CNCH được điều động đến hiện trường để tham gia công tác cứu nạn.

Lực lượng PCCC&CNCH được điều động đến hiện trường để tham gia công tác cứu nạn.

Đoạn đường ở phố Yên Phụ được phong toả từ đầu đường Thanh Niên rẽ về để phục vụ công tác điều tra.

Đoạn đường ở phố Yên Phụ được phong toả từ đầu đường Thanh Niên rẽ về để phục vụ công tác điều tra.

Theo anh Lê Xuân Tuyên, nhân chứng chứng kiến sự việc, ngay sau tiếng nổ thì nhiều vật dụng bị bắn tận ra ngoài đường. Sau đó, có một cô gái ở trên tầng 2 của căn nhà thoát ra ngoài được bằng thang.

Theo anh Lê Xuân Tuyên, nhân chứng chứng kiến sự việc, ngay sau tiếng nổ thì nhiều vật dụng bị bắn tận ra ngoài đường. Sau đó, có một cô gái ở trên tầng 2 của căn nhà thoát ra ngoài được bằng thang.

Do đoạn đường bị ngăn cách nên xảy ra tình trạng giao thông ùn ứ, cùng với đó nhiều người dân hiếu kì đứng lại để theo dõi vụ việc.

Do đoạn đường bị ngăn cách nên xảy ra tình trạng giao thông ùn ứ, cùng với đó nhiều người dân hiếu kì đứng lại để theo dõi vụ việc.

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt để điều tra nguyên nhân, giải quyết vụ việc.

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt để điều tra nguyên nhân, giải quyết vụ việc.

"Nếu vụ nổ xảy ra vào gần giờ trưa hậu quả sẽ nghiêm trọng vì quán ăn này thường đông khách vào buổi trưa", một người dân cho biết.

"Nếu vụ nổ xảy ra vào gần giờ trưa hậu quả sẽ nghiêm trọng vì quán ăn này thường đông khách vào buổi trưa", một người dân cho biết.

Khoảng 11h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tạm điều phối các phương tiện đi vào làn dành cho xe buýt để tránh ùn tắc kéo dài.

Khoảng 11h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tạm điều phối các phương tiện đi vào làn dành cho xe buýt để tránh ùn tắc kéo dài.

Lực lượng chức năng phong toả khu vực để điều tra.

Lực lượng chức năng phong toả khu vực để điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.