Xã hội

Tăng cường phối hợp quản lý gần 80km đường biên giới Việt - Lào

07/01/2024, 09:13

Ngày 6/1, tại tỉnh Quảng Trị diễn ra Hội đàm thường niên 2023 giữa đoàn đại biểu biên giới hai tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Salavan (Lào).

Theo đó, hai tỉnh Quảng Trị và Salavan được Trung ương hai nước giao nhiệm vụ phối hợp quản lý đoạn đường biên giới dài hơn 79km; trong đó hơn 3,3 km trên sông, suối và hơn 76 km trên đất liền.

Tăng cường phối hợp quản lý gần 80km đường biên giới Việt - Lào- Ảnh 1.

Hội đàm thường niên công tác biên giới hai tỉnh Quảng Trị - Salavan

Hai tỉnh phối hợp quản lý từ mốc số 608 đến chân mốc 644 gồm 40 vị trí/42 mốc quốc giới và cọc dấu. Trên tuyến biên giới này có một cặp cửa khẩu quốc tế (La Lay - La Lay) và một cặp cửa khẩu phụ (Cóc - A Xóc).

Trên cơ sở biên bản hội đàm đã được ký kết, Đảng bộ và chính quyền hai tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai tỉnh xúc tiến các quan hệ hợp tác làm ăn, đầu tư sản xuất kinh doanh, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo vệ biên giới.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng và các huyện biên giới của 2 tỉnh đã phối hợp trong việc đấu tranh phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy, chất nổ, hàng quốc cấm, di cư tự do, kết hôn không giá thú... trong khu vực biên giới, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Tại buổi lễ, ông Hà Sỹ Đồng, Trưởng ban chỉ đạo biên giới tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá, tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới giữa Quảng Trị và Salavan cơ bản ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2023, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên một số công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa hai bên vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Trong đó vẫn còn tình trạng vi phạm quy chế biên giới, cửa khẩu...

Ông Hà Sỹ Đồng đề nghị Ban Chỉ đạo Biên giới tỉnh Salavan tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt các văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam - Lào đã ký kết; quản lý chặt chẽ việc xuất, nhập cảnh của công dân Lào và công dân Việt Nam trong vùng biên giới hai nước nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp di cư tự do, kết hôn không giá thú phát sinh mới trong vùng biên giới...

Ông Phu-thông Khăm-mã-ny-vông, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo biên giới tỉnh Salavan cũng đã thông báo một số kết quả cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 cũng như kết quả phối hợp công tác liên quan đến biên giới giữa tỉnh Quảng Trị và Salavan từ sau chương trình hội đàm thường niên được tổ chức trước đó.

Tại hội đàm, hai tỉnh Quảng Trị và Salavan đã trao đổi, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Hiệp định về quy chế quản lý biên giới năm 2016, Biên bản Cuộc họp thường niên 2022 về công tác quản lý, bảo vệ biên giới giữa hai tỉnh.

Trên cơ sở kết quả đạt được, hai bên thống nhất kí kết biên bản hội đàm thường niên 2023 với 8 nội dung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.