Đường sắt

Tăng nhiều tàu khách tuyến đường sắt Sài Gòn - Nha Trang dịp 2/9

30/08/2022, 17:08

Đường sắt chạy thêm nhiều tàu du lịch Sài Gòn - Nha Trang phục vụ hành khách đi lại dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ tổ chức chạy thêm nhiều tàu du lịch chặng Sài Gòn - Nha Trang phục vụ nhu cầu hành khách đi lại tăng cao dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Ngoài các đôi tàu khách Thống nhất SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 (Sài Gòn - Hà Nội) chạy hàng ngày có dừng đỗ đón trả khách tại ga Nha Trang, còn có thêm đôi tàu Thống nhất SE11/SE12 chạy hàng ngày từ 30/8 đến 4/9/2022 và đôi tàu khách khu đoạn SNT1/SNT2 (Sài Gòn - Nha Trang) chạy thường xuyên.

img

Đường sắt tăng nhiều tàu Sài Gòn - Nha Trang dịp nghỉ lễ 2/9

Cũng trong dịp này, đường sắt chạy thêm các đôi tàu khách khu đoạn giữa Sài Gòn - Nha Trang. Cụ thể: Chiều ga Sài Gòn đi, các mác tàu SNT4, SNT6 xuất phát các ngày 31/8 và 1/9/2022; Các mác tàu SNT8, SNT10, SNT12 xuất phát ngày 31/8/2022.

Tàu SNT4 xuất phát lúc 20h35, đến ga Nha Trang lúc 6h23; Tàu SNT6 xuất phát lúc 21h35, đến lúc 7h03; Tàu SNT8 xuất phát lúc 22h20, đến lúc 8h30; Tàu SNT10 xuất phát lúc 23h30, đến lúc 9h20; Tàu SNT12 xuất phát lúc 23h50, đến lúc 10h20.

Chiều ga Nha Trang đi, các mác tàu SNT3, SNT5, SNT7 xuất phát các ngày 3, 4/9/2022; Tàu SNT11 xuất phát ngày 3/9/2022.

Tàu SNT3 xuất phát lúc 21h35, đến ga Sài Gòn lúc 8h25; Tàu SNT5 xuất phát lúc 12h00, đến lúc 20h55; Tàu SNT7 xuất phát lúc 13h00, đến lúc 22h45; Tàu SNT11 xuất phát lúc 22h45, đến lúc 9h30.

Trong dịp nghỉ lễ 2/9, DN này cũng tổ chức chạy thêm tàu khách khu đoạn trên các tuyến khác. Theo đó, tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn, tàu SQN2 Sài Gòn đi Quy Nhơn chạy các ngày 31/8, 1/9/2022; Tàu SQN1 Quy Nhơn đi Sài Gòn chạy các ngày 3, 4/9/2022.

Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết, tàu SPT4 Sài Gòn đi Phan Thiết các ngày 1, 2/9/2022; Tàu SPT3 Phan Thiết đi Sài Gòn các ngày 1, 4/9/2022.

Trong dịp vận tải cao điểm này, đường sắt vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 5%-7% và giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội: Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người cao tuổi, học sinh, sinh viên, đoàn viên công đoàn…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.