Y tế

Tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu TNGT cho các tình nguyện viên

05/12/2023, 10:04

Các địa phương trên toàn quốc đồng loạt tổ chức lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho các tình nguyện viên để nâng cao hiệu quả mô hình sơ cấp cứu TNGT, giúp người bị nạn.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa tổ chức lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho 35 học viên là thành viên các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.

Các tình nguyện viên Chữ thập đỏ được cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác sơ cấp cứu ban đầu như sơ cứu ngừng thở – ngừng tim; sơ cứu dị vật tắc đường thở; sơ cứu chảy máu, bị sốc do chảy máu nhiều, các tổn thương phần mềm, băng bó vết thương; sơ cứu bỏng, đuối nước; kỹ thuật vận chuyển nạn nhân khẩn cấp, an toàn…

Đẩy mạnh tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho tình nguyện viên - Ảnh 1.

Tập huấn sơ cấp cứu cho các tình nguyện viên Hiội Chữ thập đỏ.

Khóa tập huấn không chỉ có ý nghĩa trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho các tình nguyện viên Chữ thập đỏ, mà thông qua tập huấn còn góp phần lan tỏa, nâng cao nhận thức của các tình nguyện viên và cộng đồng về nguy cơ tai nạn thương tích nói chung và tầm quan trọng của sơ cấp cứu trong các tình huống khẩn cấp. Từ đó, khuyến khích mọi đối tượng tham gia học sơ cấp cứu để có khả năng tự cứu bản thân hoặc hỗ trợ người xung quanh, góp phần hạn chế những thương tích nghiêm trọng trong trường hợp không may xảy ra tai nạn.

Sau lớp tập huấn các học viên được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cấp giấy chứng nhận Tình nguyện viên sơ cấp cứu cấp 1.

Ngoài Gia Lai, tất cả địa phương trên toàn quốc cũng đồng loạt tổ chức lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho các tình nguyện viên, hướng tới hoạt động hiệu quả các mô hình sơ cấp cứu TNGT, giúp người bị nạn.

Bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam cho biết cả nước chỉ duy nhất Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có hệ thống sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng được triển khai trên toàn quốc. 

Hội Chữ thập đỏ các địa phương đã và đang triển khai mô hình các đội tình nguyện viên sơ cứu lưu động và thành lập các trạm, điểm sơ, cấp cứu trên các tuyến giao thông trọng điểm hay tại những vị trí hay xảy ra TNGT để kịp thời sơ, cấp cứu cho người bị nạn.

Hiện, trên toàn quốc có khoảng 500 trạm, điểm sơ, cấp cứu hoạt động. Việc ra đời các mô hình sơ, cấp cứu dựa vào cộng đồng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đóng góp tích cực vào việc chủ động phòng, tránh và kịp thời khắc phục hậu quả cho nạn nhân do TNGT, đuối nước cũng như các nạn nhân do thiên tai, thảm họa khác gây ra; trợ giúp kịp thời người bị nạn, góp phần hạn chế tỷ lệ tử vong do TNGT.

Năm 2023 với chủ đề "Sơ, cấp cứu trong thế giới số", các cấp hội chữ thập đỏ chú trọng khả năng ứng dụng các công nghệ số để đổi mới phương thức đào tạo, huấn luyện sơ, cấp cứu và truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sơ, cấp cứu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.