Xã hội

Tàu hàng đâm chìm tàu cá cùng 15 ngư dân trên biển

07/01/2018, 07:33

Đang đánh bắt cá trên biển, tàu cá do ông Sơn làm chủ bất ngờ bị 1 tàu hàng tông phải.

anh 2

Tàu Hải đội Biên phòng 2 đang bảo vệ tàu cá BĐ 97619 TS 800 CV

Theo đó, vào lúc 19h ngày 5/1, tàu BĐ- 97619 TS do ông Nguyễn Sơn (ở xã Hòa Hương, Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ, xuất bến, hành nghề lưới vây. Khi đang đánh bắt cách biển Quy Nhơn 4 hải lý bất ngờ bị 1 tàu hàng tông phải.

Sau khi tông tàu cá, chiếc tàu hàng mặc nhiên đã bỏ đi, để lại tàu cá cùng 15 ngư dân chìm dần xuống biển. Lúc này, để bảo vệ tính mạng, 15 ngư dân ôm áo phao nhảy xuống nước, lênh đênh giữa biển với hy vọng mong manh gặp được người cứu. Trong đêm tối với dòng nước lạnh, các ngư dân mau chóng xuống sức, tâm lý bắt đầu hoảng loạn.

May mắn, thời điểm đó tàu cá BĐ- 96574 TS của ông Nguyễn Thi Út ở xã Hoài Thanh (Hoài Nhơn) đang hành nghề câu cá ngừ đại dương ở gần đó chạy đến cứu vớt, đồng thời đưa 15 thuyền viên vào Trạm kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn.

Đến 20h30 ngày 5/11, sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa Khẩu cảng Quy Nhơn làm thủ tục tiếp nhận các ngư dân tàu cá gặp nạn.

anh 1

15 ngư dân trên tàu cá BĐ 97619 TS vào Trạm kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn

Sau khi được đưa vào bờ, 15 ngư dân tàu BĐ 97619 TS được Quân y BĐBP Bình Định khám sức khỏe, sơ cứu ban đầu. Hiện, sức khỏe các ngư dân đã bình phục.

Tuy nhiên, qua thống kê ban đầu, thiệt hại của tàu BĐ 97619 TS là 5 tỷ đồng. Ngoài ra, đại diện tàu cá thông tin chiếc tàu hàng đâm họ có thể là tàu Xuân Thành 10.

Hiện nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định đã điều tàu BP 32-04-03 và 01 Ca Nô, cùng 20 cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 và Đồn Biên phòng Cửa Khẩu cảng Quy Nhơn ra hiện trường để hỗ trợ bảo vệ tài sản cho ngư dân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.