Thế giới

Tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc sản xuất giống ... Nga

26/04/2017, 10:16

Tàu sân bay nội địa của Trung Quốc lần này về cơ bản tái lập lại mô hình hàng không mẫu hạm Nga.

Trung Quốc hạ thủy, công bố tàu sân bay nội địa đầ

Trung Quốc hạ thủy, công bố tàu sân bay nội địa đầu tiên

Báo RT của Nga dẫn nguồn tin từ báo chí Trung Quốc cho hay, Bắc Kinh đã cho hạ thủy, công bố tàu sân bay nội địa đầu tiên.

Lễ hạ thủy tàu sân bay nói trên đã được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng ngày 26/4/2017 (giờ địa phương) tại nhà máy đóng tàu Đại Liên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc.

Đây là tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc sau tàu Liêu Ninh (tàu sân bay có từ thời Liên Xô được cải tiến và đưa vào biên chế lực lượng hải quân nước này năm 2012).

Theo đánh giá ban đầu của các chuyên gia, tàu sân bay bay nội địa của Trung Quốc lần này về cơ bản tái lập lại mô hình hàng không mẫu hạm của Nga.

Theo báo chí phương Tây, tàu sân bay của Trung Quốc giống thiết kế của tàu sân bay Kuznetsov, sử dụng động cơ hơi nước thông thường và có cầu nhảy hỗ trợ máy bay cất cánh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.