An ninh hình sự

Thái Bình: Đang khám xét trụ sở Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà

09/01/2024, 19:10

Rất đông công an và cảnh sát cơ động có tại trụ sở Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Đầu giờ chiều nay (9/1), nhiều công an và cảnh sát cơ động có mặt tại trụ sở Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (gọi tắt là Công ty Hải Hà, có địa chỉ tại số nhà 132, tổ dân phố số 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình) để làm việc.

Thái Bình: Đang khám xét trụ sở Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà- Ảnh 1.

Công an và cảnh sát cơ động đã có mặt tại trụ sở Công ty Hải Hà.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Công an huyện Thái Thụy cho biết, ông cũng nắm được thông tin lực lượng công an có mặt tại công ty này. Tuy nhiên, vị này đi họp nên chưa nắm được thông tin chi tiết.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà là một trong những doanh nghiệp xăng dầu lớn trên cả nước, trụ sở đóng tại tỉnh Thái Bình được thành lập ngày 8/9/2003, người đại diện là bà Trần Tuyết Mai (62 tuổi, trú thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy).

Mới nhất, tháng 10/2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình đã công khai thông tin 107 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước với số tiền gần 2.200 tỷ đồng. Trong đó, riêng Công ty Hải Hà có số nợ lớn nhất với 1.781 tỷ đồng.

Thái Bình: Đang khám xét trụ sở Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà- Ảnh 2.

Rất đông người dân chứng kiến vụ việc.

Liên quan nợ thuế, Cục Thuế tỉnh Thái Bình cho biết trước đó đã có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trần Tuyết Mai (62 tuổi, trú thị trấn Diêm Điền) vì liên quan đến vấn đề nợ thuế.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.