Xã hội

Thái Bình: Kỳ lạ danh sách hàng chục cơ quan được giao đất nuôi thủy sản

Suốt 20 năm qua, huyện Tiền Hải giao 250ha đầm, bãi bồi, rừng ngập mặn ven biển cho 35 cơ quan của huyện và tỉnh Thái Bình trái quy định.

Các cơ quan này đồng loạt sang nhượng giá từ vài trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng cho người dân cải tạo thành những khu nuôi ngao giống, tôm công nghiệp, khiến hàng trăm hecta rừng ngập mặn biến mất.

Nhận đất rồi sang nhượng, cho thuê

photo-1694455106177

Đầm nuôi trông thủy sản cấp cho cơ quan sau đó chuyển nhượng lại cho người dân sử dụng.

Dẫn PV Báo Giao thông đi thực tế khu đất bãi bồi ven biển ở xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, ông Vũ Xuân Nam (58 tuổi, trú thôn Bình Thành, xã Nam Phú) chỉ vào loạt ô đầm cho biết, trước đây toàn bộ khu vực này là rừng ngập mặn, bãi bồi ven biển với những rừng cây dày đặc che chắn sóng cho người dân.

Từ năm 2000, cả diện tích đất rừng ngập mặn khổng lồ này bỗng được giao cho các cơ quan chức năng như: Văn phòng huyện ủy, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Bình; Công an kinh tế huyện Tiền Hải; Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tiền Hải… để nuôi trồng thủy sản.

Việc UBND huyện Tiền Hải giao hơn 250ha đầm cho các cơ quan của tỉnh Thái Bình và huyện Tiền Hải là có thật. Sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân và PV Báo Giao thông, UBND huyện đã giao các cơ quan chức năng rà soát, làm rõ các thủ tục pháp lý liên quan đến việc giao đầm cho các cơ quan, liên quan đến cơ quan nào thì cơ quan đó có báo cáo cụ thể.

Cùng đó, sẽ thành lập tổ công tác xác minh thông tin phản ánh về các ô đầm đứng tên các cơ quan của tỉnh Thái Bình và huyện Tiền Hải, xác định diện tích, hiện trạng các chủ đầm đang sử dụng để tham mưu cho UBND huyện báo cáo UBND tỉnh có hướng xử lý.

Ông Bùi Tuấn Anh,‎ Phó chủ tịch UBND huyện Tiền Hải

"Từ khi huyện giao đất cho các cơ quan này, rừng ngập mặn đã biến mất, nhường chỗ cho những ô đầm nuôi ngao giống, tôm công nghệ cao", ông Nam nói.

Theo tìm hiểu, đầm nuôi trồng thủy sản diện tích 6ha của Văn phòng Huyện ủy Tiền Hải nằm ở khu vực sông Cau Cồn Vành, được UBND huyện Tiền Hải ra quyết định cho thuê, công nhận chủ đầm cho ông Ngô Xuân Chiến, Chánh văn phòng Ban chấp hành Huyện ủy. Thời hạn cho thuê là 20 năm (từ ngày 14/12/2001 - 31/12/2021) mục đích sử dụng là nuôi trồng thủy sản theo mô hình ao tôm Hồng Kông (ao tôm sinh thái).

Sau khi nhận quyết định, ngày 2/6/2002, Văn phòng Huyện ủy Tiền Hải có văn bản ủy quyền lại cho ông Phạm Hoài N (trú xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) sử dụng vùng đầm trên để thực hiện việc nuôi trồng thủy sản.

Theo ghi nhận, đến nay vị trí ô đầm đã được người dân xây nhà bảo vệ, làm đường giao thông, lắp điện chiếu sáng và đang tổ chức sản xuất. Chủ đầm là một hộ dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định, cũng không phải ông Phạm Hoài N.

Đầm đã được đắp bờ, chia nhỏ thành những ô vuông vức, ngăn cách bởi những con đường nhỏ đã được trải một lớp đá dăm làm lối đi quanh các ao. Chủ đầm cho biết, các ao này dùng để nuôi tôm thẻ chân trắng và ngao giống.

"Tôi thuê lại đầm này của Văn phòng Huyện ủy Tiền Hải do ông Phạm Hoài N làm chủ, thời hạn 13 năm, giá 40 triệu đồng/năm. Để sản xuất tôm thẻ công nghiệp và ngao giống, tôi phải đầu tư hàng tỷ đồng để cải tạo mặt bằng", chủ đầm cho biết.

Cách không xa, một ô đầm khác của Phòng địa chính (nay là Phòng Tài nguyên và Môi trường) huyện Tiền Hải có diện tích 3,5ha. Khu đất này được UBND huyện Tiền Hải ban hành quyết định giao đất thời hạn 20 năm (từ năm 2002 - 2022).

Hiện khu đất cũng đã chuyển lại cho ông Bùi Văn H (xã Nam Trung, huyện Tiền Hải) và khu vực đầm nay cũng đã chuyển đổi từ mô hình ao nuôi tôm sinh thái sang nuôi tôm công nghiệp.

Khảo sát thực tế tại ô đầm của Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Bình; Công an kinh tế huyện Tiền Hải; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tiền Hải… ở khu vực sông Cau Cồn Vành đều không còn là mô hình ao nuôi tôm sinh thái và dấu tích của rừng ngập mặn. Thay vào đó là trang trại, nhà kho, đường đi, tường bao quanh, điện chiếu sáng, máy móc thiết bị phục vụ cho việc nuôi trồng thủy sản công nghệ cao.

Hơn 250ha bãi bồi giao sai đối tượng?

photo-1694455106779

Hàng trăm ha bãi bồi, rừng ngập mặn biến mất, biến thành đầm tôm sau khi UBND huyện Tiền Hải công nhận chủ đầm cho 35 cơ quan, đơn vị.

Từ năm 2000, UBND tỉnh Thái Bình có quyết định về việc cho thuê vùng triều, bãi bồi ven sông, ven biển. Quyết định nêu rõ, đối tượng được thuê đất đầm là các hộ ngư dân, nông dân địa phương đang sinh sống ở vùng ven sông, ven biển có nhu cầu nuôi trồng thủy, hải sản.

Trong quyết định này tuyệt nhiên không đề cập tới đối tượng được cho thuê là các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức chính trị, vì các đơn vị hành chính sự nghiệp không có nhân sự để nuôi trồng thủy sản.

Tuy vậy, từ đầu những năm 2000, UBND huyện Tiền Hải đã ra hàng loạt quyết định giao đất, công nhận 35 cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội là chủ đầm cho tổng số đất bãi bồi giao là hơn 250ha.

Trong tài liệu PV thu thập được có danh sách hàng loạt cơ quan được cấp làm chủ đầm như: Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Bình, Công an hình sự tỉnh, Sở Thủy sản (nay là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh), Thanh tra tỉnh, Công an huyện, Huyện ủy, Huyện đoàn, Liên đoàn Lao động, Viện Kiểm sát, Tòa án, Ngân hàng…

"Người dân chúng tôi vốn là đối tượng được cho thuê, muốn được thuê thì phải lên sàn đấu giá từ 5 - 7 triệu đồng/ha/năm. Trong khi đó các cơ quan, tổ chức không thuộc đối tượng lại được giao hàng trăm hecta mà không phải thông qua đấu giá, chỉ nộp tiền thuê đất hàng năm rồi bán lại cho người dân địa phương có ô đầm lên đến mấy trăm triệu thậm chí hàng tỷ đồng", ông Trần Ngọc Vĩnh (59 tuổi, thôn Thúy Lạc, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải) bức xúc.

Ông Đặng Văn Khương, Chủ tịch UBND xã Nam Phú cho biết: "Việc từ đầu những năm 2000, huyện giao 250ha đất nuôi trồng thủy sản cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức là có thật. Quyết định giao đất do UBND huyện ban hành, xã chỉ lưu giữ danh sách, diện tích, thời gian, chủ đầm (các cơ quan của tỉnh và huyện Tiền Hải). Việc thu thuế sử dụng đất và các khoản thu khác các cơ quan này phải có trách nhiệm nộp ngân sách theo quy định, xã không quản lý".

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.