• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Thái Bình quyết “xóa trắng” vi phạm hành lang giao thông

18/12/2017, 13:19

Thái Bình đang triển khai những biện pháp quyết liệt chống tái lấn chiếm vi phạm hành lang giao thông...

17

Người dân tự giác tháo dỡ biển quảng cáo vi phạm hành lang ATGT trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình

Thường xuyên chống tái lấn chiếm

5h chiều 13/12, dọc các tuyến đường lớn đi qua thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, lực lượng công an huyện, công an xã, bảo vệ dân phố trực tiếp xuống đường tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân thu dọn hàng quán, biển hiệu quảng cáo, để xe đúng nơi quy định, đảm bảo vỉa hè, lòng, lề đường thông thoáng, không vi phạm hành lang giao thông.

"Việc giải tỏa hành lang giao thông không chỉ mang lại mỹ quan đô thị, giải phóng tầm nhìn, đảm bảo ATGT, còn tạo ra sự công bằng xã hội, tạo được niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp, các ngành và là thước đo năng lực điều hành của chính quyền các cấp”.

Ông Nguyễn Hồng Diên
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh Thái Bình

Chị Hoa, kinh doanh hoa quả ở ngã tư Bạt, thị trấn Quỳnh Côi vừa bê gọn sạp hàng vào góc trong nhà, vừa thanh minh: “Tại gần đây có một số hộ cứ đưa hàng hóa lấn xuống lòng đường, em ngồi phía trong, khách không nhìn thấy, không bán được hàng nên cũng làm theo. Chứ các bác cứ chỉ đạo quyết liệt, tất cả cùng vào vẫn bán được hàng mà”.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ cho biết, hiện địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp chống tái lấn chiếm hành lang giao thông, tập trung vào những điểm kinh doanh, buôn bán, khu vực chợ, trường học, cổng công ty, các ngã ba, ngã tư, các xã có đường giao thông lớn chạy qua, khu vực cầu cống, công trình thuỷ lợi. “UBND huyện Quỳnh Phụ đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổng rà soát, phân loại, xử lý tất cả các trường hợp vi phạm, cố tình chây ỳ, gây cản trở ATGT. Đến hết ngày 30/12, nếu còn để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm UBND huyện sẽ nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương ấy”, ông Dũng thông tin.

Là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác giải tỏa và bảo vệ hành lang giao thông, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang giao thông đường bộ và Chỉ thị 11/CT-UBND về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép trong phạm vi hành lang công trình bảo vệ cầu, cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đê điều. Hàng tháng, Chủ tịch tỉnh đều chủ trì họp sơ kết công tác ATGT, trong đó có nội dung về giải tỏa vi phạm hành lang giao thông. Công tác kiểm tra thực tế, trực tiếp tuyên truyền, vận động các hộ gia đình không vi phạm được lãnh đạo các cấp thực hiện thường xuyên với sự vào cuộc của các cấp hội, đoàn thể. Nhờ đó, sau khi ra quân 3 tháng, toàn tỉnh đã có 51.932/53.694 trường hợp tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hành lang giao thông. Tuy nhiên, gần đây, trên địa bàn tỉnh Thái Bình xuất hiện tình trạng tái lấn chiếm hành lang giao thông.

Đưa vào bình xét thi đua

Ngày 30/11, tại cuộc họp định kỳ về công tác đảm bảo TTATGT hàng tháng, ông Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương chấn chỉnh, thực hiện nghiêm công tác bảo vệ hành lang giao thông. Theo Chủ tịch tỉnh, mặc dù tình hình trật tự ATGT thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực nhưng tình trạng tái lấn chiếm hành lang giao thông lại diễn ra ở nhiều địa phương.

“Cần thống nhất chỉ đạo đã là đất công phải trả cho Nhà nước, đã vi phạm phải bị xử lý. Các ngành, địa phương khẩn trương chỉ đạo, thực hiện rà soát toàn bộ các trường hợp vi phạm, tái lấn chiếm hành lang giao thông, ra quân xử lý dứt điểm. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cấp xã, phường, thị trấn và đơn vị trực thuộc nếu để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng vỉa hè, lòng đường hành lang giao thông, báo cáo về UBND tỉnh và coi đây là kết quả bình xét thi đua năm 2017”, ông Diên kiên quyết.

Ông Lê Phương Huy, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Thái Bình cho biết, ngay sau cuộc họp, Chủ tịch tỉnh đã có Công điện 08/CĐ-UBND yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đồng loạt ra quân xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn tại, chây ì, vi phạm hành lang giao thông. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm với UBND tỉnh nếu sau thời gian trên còn để tình trạng vi phạm trên địa bàn tái diễn. “Tỉnh sẽ thành lập các tổ liên ngành kiểm tra việc thực hiện Công điện 08 của Chủ tịch UBND tỉnh”, ông Huy cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.