Thời sự Quốc tế

Thái Lan: Ứng dụng "mắt thần" thông minh để giảm ùn tắc giao thông

10/03/2024, 15:05

Chính phủ Thái Lan chính thức khởi động dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại trung tâm thủ đô của nước này.

Cuối tuần qua, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Thái Lan Puangpet Chunlaiad và Thứ trưởng Warawut Yanjareon đã khởi động dự án “Mô hình Ratchaprasong”, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc tại khu vực Ratchaprasong, một trong những khu kinh doanh, du lịch sầm uất nhất của thủ đô Băng Cốc.

Dự án nhằm mục tiêu tổ chức lại giao thông trên các tuyến đường kết nối với các nút giao, tăng cường các biện pháp an ninh, nâng cao niềm tin của du khách khi ghé thăm nơi đây.

Mô hình quản lý giao thông bằng AI được phát triển bởi BMA, kết hợp sử dụng camera quan sát, phát hiện các phương tiện vi phạm trên các tuyến đường, đặc biệt là các hành vi gây cản trở, ùn tắc giao thông như dừng đỗ quá lâu trước các trung tâm mua sắm.

Ùn tắc tại khu vực Ratchaprasong, trung tâm thủ đô Băng Cốc. (Ảnh: iStock)

Ùn tắc tại khu vực Ratchaprasong, trung tâm thủ đô Băng Cốc. (Ảnh: iStock)

"Camera giám sát sẽ tự động trích xuất dữ liệu bao gồm biển số xe và bằng chứng để xuất phiếu phạt, sau đó được gửi thẳng đến chủ phương tiện để nộp phạt”, Phó Thống đốc Băng Cốc Wisanu Subsompon nói. “Chúng tôi không thể liên tục cử cảnh sát đuổi theo những phương tiện dừng đỗ sai quy định”.

Ông cũng cho biết hệ thống này sẽ được mở rộng trên phạm vi toàn thành phố Băng Cốc.

Trong khi đó, Bộ trưởng Puangpet cho biết đây là một trong những dự án thí điểm của Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin nhằm nâng cao cảnh quan du lịch, với sự hợp tác của một số cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tư nhân đóng trụ sở quanh khu vực Ratchaprasong.

Bà Puangpet cho biết thêm, các nhà quản lý giao thông công cộng và các doanh nghiệp trong khu vực cũng sẽ hợp tác cùng nhau để cung cấp các điểm đỗ xe, điểm trả khách và khu vực chờ cho hành khách, kỳ vọng giúp giảm bớt ùn tắc giao thông.

Bên cạnh ứng dụng AI để giám sát tình hình giao thông và xử lý tắc nghẽn, chính quyền sẽ treo biển cảnh báo du khách không sử dụng phương tiện vi phạm pháp luật, thực thi pháp luật nghiêm minh đối với người vi phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.