Đời sống

Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình ba nạn nhân bị cây đổ đè tử vong

16/11/2023, 11:36

UBND huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị cây đổ đè tử vong và bị thương.

Ngày 16/11, ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, UBND huyện đã cử cán bộ thăm hỏi và hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 5 triệu đồng và người bị thương 2 triệu đồng trong vụ việc cây rừng ngã đè trúng làm 3 người tử vong.

Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo công an khẩn trương phối hợp cùng các cơ quan có liên quan điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hỗ trợ ba nạn nhân bị cây rừng ngã đè tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường cây ngã đè ba nạn nhân tử vong. Anh: A.T

Thông tin từ UBND huyện Krông Bông cho hay, khoảng 16h ngày 15/11, chính quyền nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có ba người chết tại khu vực rừng thuộc địa phận xã Yang Mao. 

UBND huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành xác minh và hỗ trợ ứng cứu

Theo đó, một nhóm gồm 12 người đồng bào dân tộc Mông cùng trú tại xã Cư Pui (huyện Krông Bông) đi lên rừng thuộc địa bàn xã Yang Mao. 

Đến khoảng 9h ngày 15/11 khi nhóm người đang nằm nghỉ ngơi tại khu rừng thuộc địa phận xã Yang Mao thì bất ngờ bị một cây to ngã đè. Hậu quả, ba người tử vong và 9 người bị thương nhẹ.

Cũng theo đại diện UBND huyện Krông Bông, do ảnh do ảnh hưởng của mưa lớn ngoài việc gây thiệt về người, còn khiến nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn bị xói lở, hư hỏng.

Tuyến đường nội vùng thôn Nhân Giang (xã Yang Mao) bị nước lũ băng qua ngập đoạn dài khoản 40m, sâu 50cm, làm sạt lở đoạn đường, nước lồng qua đường tạo ra lỗ thủng lớn (rộng 1,5m, sâu khoản 2m) xói lở đất chỉ còn lớp mặt nhựa phía trên. UBND xã Yang Mao đã cảnh báo để nhân dân biết, cấm người dân qua lại.

Tiếp đó, tuyến đường đi thôn Ea Hăn (xã Cư Drăm) bị nước lũ băng qua đường một đoạn dài khoản 120m, độ sâu khoản 70cm, nước chảy xiếc. Hiện UBND xã Cư Drăm đã tổ chức, dăng dây cảnh báo, bố trí lực lượng trực để hướng dẫn người dân không đi qua lại.

Đồng thời, Công an huyện đã phân công lực lượng chức năng trực, hướng dẫn không cho người dân qua lại các tuyến đường trong thời gian bị ngập nước.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, sáng 14/11, khoảng 10 người dân ở thôn Ea Bar (xã Cư Pui, huyện Krông Bông) vào rừng ở xã Yang Mao để tìm lan rừng và hái nấm. 

Đến trưa ngày 15/11, do ảnh hưởng của bão, trời mưa to, nhóm người dân trên tìm đến trú dưới gốc cây thì bất ngờ bị cây ngã đè trúng. 

Hậu quả, khiến ba người dân bị tử vong gồm: ông G. S. C (SN 1977), V. T. M (SN 1994) và M. T. M (SN 2004) tử vong. Ngoài ra, vụ việc còn làm nhiều người khác bị thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, những người may mắn sống sót đã chạy về báo người thân và chính quyền địa phương để vào ứng cứu. Công an huyện tổ chức lực lượng để phối hợp với người dân địa phương đưa các thi thể người bị nạn về nhà để mai tang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.