Bóng đá

Thắng liền 2 trận, tuyển nữ Việt Nam vẫn đứng trước nguy cơ bị loại tại ASIAD

26/09/2023, 17:13

Dù đã có hai chiến thắng trước Nepal và Bangladesh nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có nguy cơ phải dừng chân sau vòng bảng.

Sau hai lượt trận, đội tuyển nữ Việt Nam đang tạm xếp nhì bảng D ASIAD 19 với 6 điểm cùng hiệu số +6.

Thắng liền 2 trận, tuyển nữ Việt Nam vẫn đứng trước nguy cơ bị loại tại ASIAD - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng ASIAD 19?

Nhưng theo thể thức, chỉ đội đứng đầu mới có vé vào vòng trong. 4 đội nhì bảng (A, B, D, E) sẽ phải cạnh tranh để lấy 3 suất đi tiếp.

Ngoài ra, do các bảng A, B và C không đủ 4 đội tham dự nên thành tích của hai đội đứng nhì bảng D, E với đội đứng cuối sẽ không được tính.

Theo cách tính này, đội tuyển nữ Việt Nam đang có 3 điểm cùng hiệu số +2 và tạm xếp thứ hai trong nhóm các đội nhì bảng.

Hai đội xếp sau là Thái Lan (3 điểm, +1), Philippines (0 điểm, -4), còn Uzbekistan đứng trên với 3 điểm cùng hiệu số +6.

Cạnh đó có còn tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa (nhất bảng B) và Myanmar (hạng 3 bảng E).

Ở lượt trận cuối, tuyển nữ Uzbekistan sẽ chạm mặt chủ nhà Trung Quốc.

Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng với thực lực hiện tại, họ vẫn đủ khả năng để giành kết quả tốt trước đội bóng xứ tỷ dân và giữ được vé đi tiếp.

Tại bảng B, Thái Lan đụng độ Đài Bắc Trung Hoa, hai đội bóng này có sức mạnh khá tương đồng.

Nếu trận đấu có kết quả hòa, hai đội gần như sẽ cùng nhau vào tứ kết. Nếu phân thắng bại thì cách biệt dự kiến cũng không lớn và đội thua vẫn sáng cửa qua vòng bảng.

Như vậy, rất có thể, đội tuyển nữ Việt Nam phải cạnh tranh với Philippines để lấy tấm vé cuối cùng vào tứ kết.

Ở trận đấu cuối vòng bảng, Philippines chạm trán Myanmar. Về thực lực, họ được đánh giá có phần nhỉnh hơn Myanmar.

Nhưng nên nhớ, chính Myanmar đã khiến Philippines phải dừng chân sau vòng bảng SEA Games 32.

Về phần tuyển nữ Việt Nam, chúng ta sẽ chạm trán Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng D.

Về đẳng cấp, các cô gái áo đỏ hoàn toàn không thể sánh với đội bóng xứ mặt trời mọc. Thậm chí, trong 7 lần gặp nhau gần nhất, tuyển nữ Việt Nam đã thua cả 7, ghi được 1 bàn và thủng lưới 32 lần.

Với thống kê này cũng đủ để thấy, việc Hải Yến cùng đồng đội lấy điểm trước Nhật Bản là gần như không thể.

Vì vậy, tuyển nữ nữ Việt Nam sẽ cần hạn chế tối đa bàn thua, qua đó níu lại hy vọng vào tứ kết.

Theo lịch, cuộc đọ sức giữa tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 15h ngày 28/9.

Thắng liền 2 trận, tuyển nữ Việt Nam vẫn đứng trước nguy cơ bị loại tại ASIAD - Ảnh 2.

Tuyển nữ Việt Nam đứng thứ hai trong nhóm các đội nhì bảng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.