Pháp đình

Thanh niên chặn đường đập xe cứu thương ở Trà Vinh nhận 18 tháng tù giam

03/08/2023, 19:11

Hà Quang Danh nhận 18 tháng tù giam, Nguyễn Thị Mỹ Chi nhận 9 tháng tù giam trong vụ chặn, đập xe cứu thương xảy ra cuối tháng 5 tại Trà Vinh.

Ngày 3/8, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Hà Quang Danh (25 tuổi, ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải), Nguyễn Thị Mỹ Chi (20 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cáo trạng, chiều 31/5, một xe cấp cứu chở bệnh nhân từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) về Bệnh viện Thiên Ân (thành phố Trà Vinh) để tiếp tục điều trị bệnh.

img

Danh và Chi nhận 27 tháng tù giam cho hành vi chặn đường, đập hư hỏng xe cứu thương.

Khi đến đoạn thuộc phường 7, thành phố Trà Vinh, tài xế xe cấp cứu thấy có hai xe máy của Danh, Chi và Huỳnh Thúy Nhi (24 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải) chạy cùng chiều phía trước.

Tài xế xe cấp cứu bấm còi ưu tiên và vượt lên phía trước. Danh, Chi tự cho rằng bị xe cấp cứu ép xe mình nên điều khiển xe máy chạy theo, khi đến khu vực gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh thì chặn xe cấp cứu.

Sau đó, Danh và Chi dùng gạch, đá ném làm hỏng xe cấp cứu, rồi điều khiển xe bỏ đi.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an đã triệu tập Danh, Chi và Nhi làm việc.

Tại cơ quan công an, Danh và Chi đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo kết luận giám định, tổng tài sản thiệt hại hơn năm triệu đồng.

Tại phiên tòa, Danh và Chi tỏ ra hối hận về hành động của mình. Khi được nói lời sau cùng, cả hai đều mong muốn được Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, TAND thành phố Trà Vinh tuyên phạt Danh 18 tháng tù giam, Chi 9 tháng tù giam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.