Xã hội

Tháo dỡ lán xưởng dưới chân cầu Thăng Long sau phản ánh của Báo Giao thông

11/02/2023, 06:30

Sau phản ánh của Báo Giao thông, lực lượng liên ngành huyện Đông Anh đã tháo dỡ những lán xưởng, bãi tập kết phế liệu dưới gầm cầu Thăng Long.

Sau phản ánh của Báo Giao thông, ngày 10-11/2, Lực lượng liên ngành của huyện Đông Anh và xã Hải Bối (TP Hà Nội) đã ra quân xử lý những lán xưởng, bãi tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu trái phép dưới gầm cầu đường sắt dẫn lên cầu Thăng Long.

Sau phản ánh của Báo Giao thông, ngày 10-11/2, Lực lượng liên ngành của huyện Đông Anh và xã Hải Bối (TP Hà Nội) đã ra quân xử lý những lán xưởng, bãi tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu trái phép dưới gầm cầu đường sắt dẫn lên cầu Thăng Long.

Trước khi tiến hành tháo dỡ, nhiều cá nhân dựng lán xưởng, biển quảng cáo trái phép tại đây đã xin tự tháo dỡ.

Trước khi tiến hành tháo dỡ, nhiều cá nhân dựng lán xưởng, biển quảng cáo trái phép tại đây đã xin tự tháo dỡ.

Những cá nhân nào không tự tháo dỡ thì lực lượng liên ngành sẽ tiến hành tháo dỡ bằng máy cẩu chuyên dụng.

Những cá nhân nào không tự tháo dỡ thì lực lượng liên ngành sẽ tiến hành tháo dỡ bằng máy cẩu chuyên dụng.

Có những cá nhân đã tự ý hàn khung sắt vào dầm đường sắt như thế này.

Có những cá nhân đã tự ý hàn khung sắt vào dầm đường sắt như thế này.

Nhiều nhà dựng bằng tôn và sắt đã bị lực lượng tháo dỡ.

Nhiều nhà dựng bằng tôn và sắt đã bị lực lượng tháo dỡ.

Những bãi tập kết vật liệu xây dựng, giàn giáo công trình lớn đã bị lực lượng liên ngành lập biên bản và yêu cầu cam kết tự di chuyển trong ngày 11/2.

Những bãi tập kết vật liệu xây dựng, giàn giáo công trình lớn đã bị lực lượng liên ngành lập biên bản và yêu cầu cam kết tự di chuyển trong ngày 11/2.

Khi PV hỏi chủ một bãi tập kết khung sắt, giàn giáo xây dựng tại đây thì người này cho biết, để được sử dụng diện tích dưới gầm cầu này thì họ đã phải bỏ tiền ra thuê một người tên là T., với giá 6 triệu đồng/tháng.

Khi PV hỏi chủ một bãi tập kết khung sắt, giàn giáo xây dựng tại đây thì người này cho biết, để được sử dụng diện tích dưới gầm cầu này thì họ đã phải bỏ tiền ra thuê một người tên là T., với giá 6 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, đại diện Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái - đơn vị quản lý tuyến đường sắt đi qua cầu Thăng Long khẳng định, đơn vị này không hề cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào thuê lại khu đất dưới gầm cầu đường sắt.

Trong khi đó, đại diện Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái - đơn vị quản lý tuyến đường sắt đi qua cầu Thăng Long khẳng định, đơn vị này không hề cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào thuê lại khu đất dưới gầm cầu đường sắt.

Đại diện Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái cũng cho biết, để tránh hiện tượng tái lấn chiếm, phía đơn vị này đã đầu tư hệ thống hàng rào gồm cọc bê tông và lưới thép B40 có chiều dài gần 2km ở hai bên đường sắt.

Đại diện Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái cũng cho biết, để tránh hiện tượng tái lấn chiếm, phía đơn vị này đã đầu tư hệ thống hàng rào gồm cọc bê tông và lưới thép B40 có chiều dài gần 2km ở hai bên đường sắt.

Tuy nhiên, sau đó nhiều đối tượng đã tự ý phá dỡ hàng rào bảo vệ đường sắt này để vào làm lán xưởng, tập kết phế liệu, vật liệu xây dựng tại đây.

Tuy nhiên, sau đó nhiều đối tượng đã tự ý phá dỡ hàng rào bảo vệ đường sắt này để vào làm lán xưởng, tập kết phế liệu, vật liệu xây dựng tại đây.

"Khi phát hiện chúng tôi đã báo cáo đến chính quyền địa phương, tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra", đại diện Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái cho biết.

"Khi phát hiện chúng tôi đã báo cáo đến chính quyền địa phương, tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra", đại diện Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái cho biết.

Quan sát của PV cho thấy, những hàng rào này giờ đây không còn chức năng ngăn hiện tượng tái lấn chiếm mà ngược lại đã trở thành tường rào bảo vệ cho những lán xưởng, bãi tập kết vật liệu, phế liệu trái phép tại đây.

Quan sát của PV cho thấy, những hàng rào này giờ đây không còn chức năng ngăn hiện tượng tái lấn chiếm mà ngược lại đã trở thành tường rào bảo vệ cho những lán xưởng, bãi tập kết vật liệu, phế liệu trái phép tại đây.

Ông Lê Tư Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Bối, UBND huyện và xã Hải Bối năm 2018 đã xử lý triệt để và giao mặt bằng sạch khu đất này cho Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái quản lý.

Ông Lê Tư Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Bối, UBND huyện và xã Hải Bối năm 2018 đã xử lý triệt để và giao mặt bằng sạch khu đất này cho Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái quản lý.

"Công ty Hà Thái nếu phát hiện vi phạm, báo cáo với chính quyền địa phương, chúng tôi sẽ phối hợp để xử lý kịp thời, tránh hiện tượng tái lấn chiếm", ông Tiến nói.

"Công ty Hà Thái nếu phát hiện vi phạm, báo cáo với chính quyền địa phương, chúng tôi sẽ phối hợp để xử lý kịp thời, tránh hiện tượng tái lấn chiếm", ông Tiến nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.